xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghịch lý chợ 24 tỉ đồng, tiểu thương không mặn mà

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Chợ Quảng Phúc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình được xây dựng trên địa bàn Tổ dân phố Mỹ Hòa nằm trong dự án "Chợ thủy sản - cầu tàu phường Quảng Phúc", được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công - tư và hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Đổi lại, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất ở khu đất phía Nam trên địa bàn phường. Riêng công trình chợ có tổng mức đầu tư 24 tỉ đồng.

Công trình được triển khai xây dựng từ năm 2017 với nhiều hạng mục như: đình chợ, ki-ốt kinh doanh, khu chế biến thủy - hải sản, nhà điều hành, khu vệ sinh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật với mục tiêu phục vụ khoảng 1.500 hộ dân xung quanh địa bàn. Tháng 7-2022, công trình hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng.

Khu chợ này được thiết kế hiện đại, rộng rãi, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh và phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu của dự án là không chỉ đáp ứng nhu cầu buôn bán của tiểu thương địa phương mà còn thu hút người mua từ các khu vực lân cận, kỳ vọng trở thành trung tâm buôn bán sầm uất, góp phần phát triển kinh tế cho thị xã Ba Đồn.

Nghịch lý chợ 24 tỉ đồng, tiểu thương không mặn mà- Ảnh 1.

Chợ mới Quảng Phúc được xây dựng khang trang nhưng vắng bóng tiểu thương

Tuy nhiên, thực tế ngược lại với kỳ vọng. Từ khi chính thức bàn giao vào cuối năm 2022, chợ Quảng Phúc vẫn trong tình trạng vắng vẻ, hầu như không có tiểu thương nào đến mở sạp buôn bán. Cảnh quan của khu chợ hiện tại là những gian hàng trống trơn, đìu hiu.

Trong khi đó, thay vì vào chợ mới để kinh doanh, buôn bán, các tiểu thương lại chọn bán hàng tại những túp lều tạm bợ ở các "chợ xép" chật hẹp, ẩm thấp và mất vệ sinh. Từ đó, chính quyền địa phương cũng loay hoay tìm lời giải cho việc khu chợ mới rơi vào tình trạng "đắp chiếu" vì tiểu thương không ngó ngàng.

Theo các tiểu thương, họ "quay lưng" với chợ mới là do nhiều nguyên nhân song chủ yếu vì vị trí chợ không thuận lợi, xa trung tâm 2 km nên gây nhiều khó khăn cho việc buôn bán.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc, cho biết chợ Quảng Phúc là chợ loại II nên thuộc sự quản lý của UBND thị xã Ba Đồn, địa phương chỉ là đơn vị hưởng lợi. Thị xã đã giao phường tổ chức vận động tiểu thương vào chợ mới kinh doanh, buôn bán nhằm tránh lãng phí. Ban đầu, cũng có tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán nhưng sau vài ngày lại dọn hàng về bày bán ở "chợ xép" cũ.

Theo ông Thành, để tránh lãng phí, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân, vận động tiểu thương buôn bán tại 2 "chợ xép" Tân Mỹ và Diên Phúc quay lại chợ mới để kinh doanh. Trước mắt, chính quyền địa phương cũng sẽ không thu phí đối với người dân buôn bán tại chợ ít nhất trong 5 năm tới.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ba Đồn, cho biết vừa qua đơn vị đã làm việc và yêu cầu UBND phường Quảng Phúc vận động người dân vào buôn bán, kinh doanh tại chợ. Chính quyền địa phương cũng đã cam kết sẽ cố gắng đưa chợ Quảng Phúc vào hoạt động trong tháng 9-2024.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo