Xung đột diễn ra dọc biên giới Thái Lan – Campuchia hôm 24-7 với các điểm nóng then chốt: đền Ta Mone Thom, đền Ta Krabey, khu vực Mom Bei và gần đền Preah Vihear.
Campuchia tuyên bố "không còn lựa chọn nào khác"
Theo tờ The Phnom Penh Post, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết lực lượng Thái Lan đã mở các đợt tấn công vào vị trí quân sự của Campuchia tại đền Ta Mone Thom và đền Ta Krabey ở tỉnh Oddar Meanchey, sau đó mở rộng cuộc tấn công sang khu vực Mom Bei.
“Campuchia luôn kiên trì giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình nhưng trong trường hợp này, chúng tôi buộc phải đáp trả bằng vũ lực” - ông Hun Manet viết trên mạng xã hội. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.
Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng nhấn mạnh quân đội nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kháng cự và phản công.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hun Sen cho biết quân đội Thái Lan đã pháo kích vào các khu vực biên giới thuộc tỉnh Oddar Meanchey và tỉnh Preah Vihear của Campuchia.

Hình ảnh được quân đội Thái Lan công bố, cho thấy hình ảnh hậu quả từ các cuộc tấn công bằng rốc - két mà họ cho là do phía Campuchia thực hiện nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ nước này
Thái Lan triển khai F-16
Trong khi đó, truyền thông Thái Lan đưa tin quân đội nước này đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm đối phó với Campuchia, sau khi một quả mìn phát nổ tại đèo Chong An Ma khiến một binh sĩ Thái Lan mất một chân.
Phát ngôn viên quân đội Thái Lan cho biết trong số sáu chiến đấu cơ F-16 được triển khai tại khu vực biên giới tranh chấp, một chiếc đã khai hỏa vào lãnh thổ Campuchia và phá hủy một mục tiêu quân sự. Xung đột giữa hai nước đã diễn ra tại ít nhất sáu địa điểm.
Truyền thông Campuchia đưa tin quân đội nước này đã bắn hạ một chiếc F-16, song phía Thái Lan khẳng định cả 6 chiếc được phái đi đã quay về an toàn.
Dân thường thiệt mạng
Bộ trưởng Y tế Thái Lan Somsak Thepsuthin chiều 24-7 cho biết đã có 12 người nước này thiệt mạng, bao gồm 11 dân thường và 1 quân nhân, trong cuộc xung đột với Campuchia.
Trước đó, một quả tên lửa đã bắn trúng một cửa hàng tiện lợi tại Ban Nam Yen, cách biên giới Campuchia khoảng 20 km, theo lời ông trưởng huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket.
Cũng tại Sisaket, theo quân đội Thái Lan, một quả tên lửa do Campuchia phóng đã đánh trúng một trạm xăng đông đúc, khiến 6 dân thường thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Hình ảnh được đăng trên trang Facebook của Quân khu 2 Thái Lan, theo đó một trạm xăng ở huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket đã "bị tấn công"
Ngoài ra, giới chức Thái Lan còn cáo buộc quân đội Campuchia đã phóng hai quả tên lửa BM-21 vào bệnh viện Phanom Dong Rak và khu dân cư thuộc huyện Kap Choeng, tỉnh Surin.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook hôm 24-7, quân đội Thái Lan đã công bố hình ảnh hậu quả từ các cuộc tấn công bằng rốc - két mà họ cho là do phía Campuchia thực hiện nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ nước này.
Campuchia gửi thư lên Hội đồng Bảo an
Thủ tướng Campuchia Hun Manet trưa 24-7 cho biết ông đã gửi thư cho ông Asim Iftikhar Ahmad, đại diện thường trực của Pakistan tại Liên hợp quốc và hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, để yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của cơ quan này về tình hình căng thẳng với Thái Lan.
Bình luận (0)