Có lẽ đây là vụ kinh doanh đất đai, xây dựng trái phép với quy mô lớn mang tính chất nghiêm trọng và diễn biến phức tạp nhất ở huyện Bình Chánh từ trước đến nay” - ông Võ Văn Von, Chánh Thanh tra huyện Bình Chánh, đã nhận định như vậy khi nói về mức độ vi phạm liên quan đến đất đai xảy ra tại ấp 2, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nằm trong khu quy hoạch mở rộng Khu Công nghiệp Tân Bình.
“Cò” làm hạ tầng còn ngon hơn... nhà nước!
Từ đầu năm 2002, khu vực ấp 2, xã Bình Hưng Hòa đã trở nên nhộn nhịp do hàng trăm người từ khắp nơi đổ về đây mua đất theo sự “tiếp thị” của các “cò” đất. Chỉ sau một thời gian ngắn, những thửa ruộng và đường mòn đất đỏ đã nhanh chóng trở thành những khu đất thẳng tắp, phân lô đều đặn bên cạnh hàng loạt con đường nhựa kèm theo hệ thống cơ sở hạ tầng khá đầy đủ như: điện, nước, thoát nước... Lúc này, giá đất cũng theo đó mà tăng vọt từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/m2. Tình trạng xây dựng nhà ở đây đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản xử lý vi phạm, thậm chí cưỡng chế vài trường hợp. “Nhưng đó chỉ là muối bỏ bể” - một cán bộ xã Bình Hưng Hòa nhận xét như vậy.
Làm số nhà giả, chữ ký giả, để có điện kế thật
Mới đây, qua kiểm tra, Đoàn Thanh tra huyện Bình Chánh phát hiện 33 đối tượng đầu cơ đất đai đã mua của các chủ đất gần 16 ha đất, tập trung tại các tổ 14, 15 và một phần tổ 11 thuộc ấp 2, xã Bình Hưng Hòa, trong tổng số gần 69 ha quy hoạch Khu Công nghiệp Tân Bình mở rộng. Theo thống kê của các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, đến nay tại khu vực này đã có 237 căn nhà xây dựng trái phép, trên 1.000 lô đất đã và đang được các tay “cò” đất sang nhượng lại cho nhiều người. Về tình trạng pháp lý của khu đất này, ông Nguyễn Ngọc Phú, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng Hòa, cho biết việc mua bán đất ở đây chỉ thực hiện bằng giấy tay, không thông qua chính quyền địa phương. Để thuận tiện trong việc mua bán, các đối tượng đầu cơ đã buộc các chủ đất ký khống vào giấy tờ bán đất hòng lừa người mua. Nghiêm trọng hơn, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện một đường dây làm số nhà giả với thủ đoạn tinh vi bằng cách mạo danh chữ ký của cơ quan chức năng huyện Bình Chánh để lập thủ tục xin Điện lực Bình Phú gắn điện kế. Và thực tế, hầu hết các hộ dân ở đây đã được sử dụng điện của Nhà nước như các khu dân cư hợp pháp khác!
... Chống người thi hành công vụ
Ngày 14-6-2002, Thủ tướng Chính phủ có công văn chấp thuận cho Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư Tân Bình (Tanimex) mở rộng Khu Công nghiệp Tân Bình với quy mô gần 69 ha thuộc ấp 2, xã Bình Hưng Hòa. Tiếp đó, ngày 26-11-2002, UBND TPHCM đã có quyết định thu hồi, giao đất cho Khu Công nghiệp Tân Bình với diện tích nêu trên. Thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TPHCM (về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chủ quyền nhà ở, đất ở và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP), các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã nhiều lần vận động, thuyết phục các hộ dân ở đây kê khai, cam kết giữ nguyên hiện trạng, không làm tình hình phức tạp thêm. Tuy nhiên, do bức xúc về nhu cầu nhà ở, nên các hộ dân đã không chấp hành quy định của cơ quan Nhà nước và ngang nhiên chống đối mỗi khi lực lượng trật tự đô thị đến xử lý vi phạm như: đổ cát vào bình xăng xe Jeep công an, ném đá vào nhân viên công lực... Đơn cử mới đây vào ngày 31-12-2002, một số người quá khích đã tấn công trụ sở Đội Trật tự đô thị đặt tại ấp 2 để gây rối, sau đó hành hung 4 cán bộ và đập nát 5 chiếc xe gắn máy của đội. Đến khi lực lượng Cảnh sát 113 có mặt thì tình hình mất trật tự tại đây mới được vãn hồi. Ngay cả mới đây, phóng viên Báo Người Lao Động đến tìm hiểu tình hình xây dựng trái phép ở khu vực này cũng đã bị một số người dân gây khó dễ.
Khởi đầu, hành động cưỡng chế...
Để nhanh chóng lập lại trật tự kỷ cương, đảm bảo sự công bằng và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, UBND huyện Bình Chánh đã triển khai kế hoạch cưỡng chế để khôi phục hiện trạng ban đầu tại tổ 14, 15 và một phần tổ 11, ấp 2, xã Bình Hưng Hòa. Theo kế hoạch, hôm nay (13-1), các cơ quan chức năng của huyện và xã Bình Hưng Hòa thực hiện tháo dỡ cổng rào xây dựng trái phép, dựng lại pa nô quy hoạch; tháo dỡ 8 trục đường xương cá dài 1.400 m và nhổ bỏ 27 trụ điện... Về chủ trương sắp tới, ông Huỳnh Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết: “UBND huyện Bình Chánh cương quyết không để phát sinh những trường hợp xây mới. Các trường hợp chuyển nhượng, xây dựng trái phép cần thực hiện kê khai đầy đủ, tốt nhất là nên hợp tác tốt với chính quyền địa phương về việc cung cấp tên chủ đất, các đối tượng đầu cơ đất để huyện có cơ sở xem xét xử lý”.
Bình luận (0)