380 thí sinh này thuộc một trong ba nhóm diện xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội.

380 học sinh đoạt quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội
Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, thí sinh đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi khoa học kỹ thuật quốc tế được xét tuyển thẳng. Các em được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, phù hợp với môn đạt giải.
PGS-TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho nay năm nay số thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đăng ký vào trường nhiều hơn mọi năm. Ngoài ra, nhóm có chứng chỉ quốc tế cũng tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.
Ông Vũ Duy Hải nhận định lý do có thể là tác động từ việc một số nước như Mỹ có động thái siết chính sách với du học sinh trong thời gian gần đây. Vì thế, nhiều em có thành tích cao đổi định hướng từ du học sang thành học tập trong nước. Số học sinh nộp hồ sơ vào Bách khoa Hà Nội vì thế nhiều hơn.
Năm 2025, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.680 sinh viên bằng ba phương thức, gồm: xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy, điểm thi tốt nghiệp THPT.
Với xét tuyển tài năng, ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường dựa vào chứng chỉ quốc tế, xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.
Trước đó, hôm 2-7, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố phổ điểm xét tuyển tài năng của hơn 4.700 thí sinh dựa vào chứng chỉ và hồ sơ năng lực. Điểm trung bình là 76,48/100. Có 12 thí sinh lấy trọn 100 điểm vì có chứng chỉ SAT, A-Level đạt tuyệt đối kèm IELTS 8.0-8.5.
Nếu như năm ngoái, thí sinh biết kết quả phương thức này sớm, thì năm nay các em phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ, chờ xét cùng các phương thức khác.
Năm 2024, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố kết quả trúng tuyển sớm theo phương thức xét tuyển tài năng, chiếm khoảng 20% tổng chỉ tiêu.
Bình luận (0)