Bộ Tư lệnh miền Bắc Mỹ (US Northern Command) xác nhận lực lượng này sẽ gia nhập 2.100 binh sĩ Vệ binh Quốc gia hiện hoạt động tại Los Angeles, tạo thành lực lượng mang tên "Task Force 51" chuyên bảo vệ các tòa nhà và nhân viên liên bang.
Nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết các binh sĩ được triển khai với súng không nạp đạn, không sử dụng đạn cao su hay hơi cay và thực hiện nhiệm vụ theo quy tắc "giảm leo thang căng thẳng" trong các tình huống đối đầu.
Tuy nhiên, họ vẫn được phép sử dụng vũ khí trong trường hợp phòng vệ cá nhân.

Đụng độ giữa lực lượng chấp pháp và người biểu tình ở trung tâm TP Los Angeles ngày 8-6 (giờ Mỹ). Ảnh: AP
Cả lực lượng Thủy quân lục chiến và Vệ binh Quốc gia được điều động đều không có nhiệm vụ tuần tra đường phố hoặc bắt giữ người biểu tình mà chỉ giới hạn bảo vệ tài sản và nhân lực liên bang.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quyết định điều quân là cần thiết, bởi "nếu không, từ lâu Los Angeles đã có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy" và việc điều quân đã giúp tình hình tại Los Angeles bắt đầu "chuyển biến tích cực".
Trái lại, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã lên tiếng phản đối gay gắt, gọi việc đưa lính thủy đánh bộ đến đối phó với người dân Mỹ là "phi dân chủ và phi Mỹ."
"Thủy quân lục chiến Mỹ đã chiến đấu dũng cảm trong nhiều cuộc chiến để bảo vệ nền dân chủ. Họ là những người hùng" - Thống đốc Newsom viết trên mạng xã hội X hôm 9-6 (giờ Mỹ) - "Không nên điều họ đi đối đầu với chính đồng bào của mình".

Lực lượng Vệ binh quốc gia California cố gắng giải tán những người biểu tình ở trung tâm TP Los Angeles ngày 8-6 (giờ Mỹ). Ảnh: AP
Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi ông chủ Nhà Trắng cáo buộc ông Gavin Newsom là "thống đốc bất tài" và cho rằng chính quyền liên bang có trách nhiệm duy trì luật pháp và trật tự, kể cả khi không được địa phương yêu cầu.
Tuy nhiên, tại buổi trò chuyện với ABC News vào năm 2020, ông Donald Trump từng nói "không thể điều Vệ binh Quốc gia trừ khi được thống đốc yêu cầu", trong bối cảnh nước Mỹ chứng kiến làn sóng biểu tình vì vấn đề sắc tộc.
Trong diễn biến liên quan, Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đã tuyên bố: "Toàn bộ khu trung tâm thành phố là nơi tụ tập bất hợp pháp. Mọi người phải rời khỏi khu vực trung tâm ngay lập tức".
LAPD cũng cảnh báo: "Các phần tử kích động đã chia nhỏ và lan ra khắp khu trung tâm. Người dân, doanh nghiệp và du khách nên cảnh giác và báo cáo mọi hành vi phạm pháp".
Việc điều quân và phản ứng trái chiều giữa chính quyền bang và liên bang đang khiến căng thẳng tại California tiếp tục leo thang, trong bối cảnh biểu tình chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Một người biểu tình cầm cờ Mexico nhìn nhiều chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình phản đối lệnh truy quét người nhập cư ở Los Angeles ngày 8-6 (giờ Mỹ). Ảnh: EPA-EFE
Bình luận (0)