xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bốn gã trai làng khoái trò cướp xong rồi hãm hiếp

Theo Thiên Tâm (Báo Tây Ninh)

Cướp tài sản xong, Tuấn Anh còn dùng dao khống chế chị N. lên xe để Hiệp chở đến khu vực vườn cao su gần đó rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1988), Ngô Văn Hiệp (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Thới (sinh năm 1995) và Trần Thanh Danh (sinh năm 1997). Tất cả bị cáo cùng ngụ tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, bị Viện KSND tỉnh truy tố ra tòa với các tội danh "Cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và hiếp dâm".

Đây là băng nhóm gây ra hàng hoạt vụ cướp, cướp giật tài sản, hiếp dâm và cố ý gây thương tích gây xôn xao trên địa bàn các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Hòa Thành và thành phố Tây Ninh.

Theo cáo trạng, cả 4 bị cáo đã tổ chức thực hiện tổng cộng 10 vụ cướp tại các địa phương trên, trong đó, Tuấn Anh là kẻ cầm đầu tổ chức và thực hiện tổng cộng 4 vụ cướp tài sản, 2 vụ hiếp dâm và 2 vụ cướp giật tài sản.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14-1, Thới điều khiển xe máy chở Tuấn Anh từ khu vực cầu kênh K13 theo đường tỉnh 784 về xã Chà Là tìm người đi đường để cướp giật. Khi đến khu vực ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, cả 2 phát hiện chị Lê Thị Hồng Mỹ đang chạy xe và sử dụng điện thoại. Thới cho xe áp sát vào xe chị Mỹ để Tuấn Anh ngồi phía sau giật điện thoại. Cả 2 bỏ chạy, chị Mỹ truy hô và được người dân cùng Công an xã Bàu Năng, Công an huyện Dương Minh Châu truy đuổi, bắt quả tang đối tượng cùng tang vật.

Quá trình điều tra, Thới và Tuấn Anh đều khai nhận, ngoài lần cướp giật trên, cả 2 còn cấu kết với Hiệp và Danh tổ chức thực hiện 9 vụ án khác trên địa bàn các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Hòa Thành và TP.Tây Ninh kể từ tháng 8.2015. Cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp Hiệp và Danh.

Đáng chú ý, trong số 10 vụ cướp mà băng nhóm do Tuấn Anh cầm đầu thực hiện, các bị cáo đã có hành vi vô cùng táo tợn, bất chấp đến tính mạng của các bị hại để đạt được mục đích. Trong đó có nhiều vụ mà băng nhóm này thực hiện thể hiện sự manh động và xem thường pháp luật.

Điển hình như vụ cướp tại huyện Dương Minh Châu, vào khoảng 23 giờ ngày 26.9.2015, Thới chạy xe máy chở Hiệp từ thành phố Tây Ninh về hướng xã Bàu Năng và phát hiện anh Trần Mạnh Xuyến chở Phạm Phước Nghĩa nên đuổi theo. Đến khu vực ngã 3 Bàu Năng, Thới vượt lên ép xe anh Xuyến để Hiệp ngồi sau dùng dao chém liên tục 2 cái vào bả vai và cẳng tay anh Xuyến.

Anh Xuyến cho xe rẽ trái vào hướng nghĩa địa Cực lạc Thái Bình, nhưng Thới vẫn bám theo để Hiệp cầm dao chém xối xả vào lưng anh Nghĩa ngồi phía sau rồi dùng chân đạp xe anh Xuyến khiến xe ngã. Anh Xuyến bị xe đè bất tỉnh, anh Nghĩa may mắn chạy thoát. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Thới tháo nón bảo hiểm của anh Xuyến rồi dùng nón tiếp tục đánh nạn nhân, sau đó lấy tiếp con dao khác chém vào nách, vào vai phải của anh Xuyến. Hiệp lục soát người anh Xuyến cướp 1 điện thoại Nokia 206 và 400.000 đồng rồi lên xe bỏ đi. Điện thoại sau đó Hiệp bán được 100.000 đồng. Còn anh Xuyến bị thương tích 12%, Nghĩa 8%.

Tối 11.11.2015, Tuấn Anh chuẩn bị dao, thanh sắt chở Hiệp lên huyện Tân Châu để tìm người cướp tài sản. Khi đến khu vực ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, phát hiện anh Lê Thanh Sang chở theo người bạn tên N. nên chặn đầu xe, đe dọa đánh thì Sang bỏ chạy. Hiệp giật lấy điện thoại di động của chị N., còn Tuấn Anh giật giỏ xách bên trong có nữ trang và tiền với tổng giá trị trên 10,6 triệu đồng. Cướp tài sản xong, Tuấn Anh còn dùng dao khống chế chị N. lên xe để Hiệp chở đến khu vực vườn cao su gần đó rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Một vụ cướp tài sản, hiếp dâm khác có tính chất táo tợn hơn do băng nhóm này gây ra trên địa bàn TP.Tây Ninh xảy ra vào ngày 5.12.2015. Thời điểm đó, Hiệp đưa cho Tuấn Anh một cây xâm gạo cất giấu trong người rồi cả hai đi môtô đến khu vực cầu kênh K13 huyện Dương Minh Châu đứng chờ, tìm người cướp tài sản. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, phát hiện chị D.Q điều khiển xe mô tô chở chị K.A, đi cùng anh V.Q từ hướng xã Chà Là về ngã tư núi thuộc thành phố Tây Ninh nên Tuấn Anh kêu Hiệp chạy phía sau, chờ cơ hội thực hiện hành vi cướp.

Trên đường đi, Tuấn Anh kêu Hiệp tấp vào bên phải đường để nhặt một đoạn cây cao su đường rồi đuổi theo đánh anh V.Q từ phía sau trúng vào vùng lưng 2 cái nhưng anh V.Q chạy thoát. Ngay lúc này, Hiệp điều khiển xe chạy lên phía trước rồi dùng chân phải đạp vào xe của chị Q. làm chị Q., chị K.A té ngã bất tỉnh. Hiệp dùng tay kéo yên xe của chị Q. lên để Tuấn Anh lấy cái túi xách của nạn nhân, bên trong có mỹ phẩm, một dụng cụ sạc điện thoại di động, 430.000 đồng và một cái bóp nhỏ (bên trong bóp có 7.000 đồng, 3 USD, một đôi bông tai loại vàng 18K trọng lượng 6 phân) đưa cho Hiệp chạy đi chỗ khác để tránh bị phát hiện. Riêng Tuấn Anh ở lại tiếp tục lục soát người chị Q. lấy một chiếc điện thoại di động Iphone 5. Thấy nạn nhân bất tỉnh, tên này bèn thực hiện hành vi hiếp dâm chị.

Kết luận giám định pháp y về tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Q. là 80%, chị K.A 5%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo