Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Federico Agnolin từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Argentina Bernardino Rivadavia đã xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới được tìm thấy tại một trang trại gần TP General Roca, tỉnh Río Negro - Argentina.
Đó là một khu vực địa hình phức tạp với các khoảng đất xấu xen lẫn những ngọn đồi, và là một kho tàng hóa thạch kỷ Phấn Trắng.

Một quái vật tiền sử thuộc nhóm khủng long chân thằn lằn - Minh họa AI: Thu Anh
Loài quái vật mới được đặt danh pháp là Chadititan calvoi, một loài chưa từng được ghi nhận ở bất cứ đâu trên thế giới và thuộc dòng họ thằn lằn hộ pháp (Tinanosaurus), nhánh khủng long chân thằn lằn (Sauropoda) lớn nhất thế giới.
Mặc dù Chadititan calvoi được xác định là loài "nhỏ bé" trong dòng họ thằn lằn hộ pháp, nhưng nó vẫn dài tới 7 m.
Giống như mọi khủng long chân thằn lằn khác, nó sở hữu một chiếc cổ rất dài, thân hình nặng nề, 4 chân to như cột đình, đuôi dài... và là loài ăn cỏ hiền lành.
Phân tích sơ bộ cho thấy con quái thú đã lang thang trên hành tinh khoảng 78 triệu năm về trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng, theo bài mô tả trên tạp chí khoa học Revista del Museo Argentino Ciencias Naturales.
Ngoài Chadititan calvoi, các tác giả còn khai quật được một tập hợp mới các hóa thạch động vật không xương sống và động vật có xương sống tại cùng khu vực.
Theo Sci-News, chúng bao gồm các loài cá nhám, cá phổi, rùa, họ cá sấu, khủng long, ốc sên và trai được lắng đọng trong một cái ao nhỏ, bao quanh bởi những cồn cát và cây cọ trong một môi trường khô cằn.
Vì vậy, họ đã có cơ hội tuyệt vời để mô tả lại môi trường cổ đại tại khu vực này, với hệ động vật phong phú thuộc nhiều thời kỳ.
Bình luận (0)