Sáng 26-5, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN
Các Thủ tướng chia sẻ quan điểm rằng Việt Nam, Lào và Campuchia đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, chính trị và phát triển kinh tế - xã hội do biến động của tình hình thế giới và khu vực, song quan hệ giữa ba nước thời gian qua có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về chất.
Ba bên ghi nhận hiệu quả tích cực từ các cơ chế hợp tác song phương và ba bên, trong đó nổi bật là các cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, Công an/Nội vụ và Ngoại giao, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao. Các Thủ tướng thống nhất coi sự tin cậy chính trị, chia sẻ chiến lược là nền tảng cho hợp tác bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Ba nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy phát triển khu vực biên giới, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả hệ thống cửa khẩu. Ba nước sẽ phối hợp nghiên cứu thiết lập các khu kinh tế xuyên biên giới, rà soát và bổ sung các thỏa thuận pháp lý, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào lên 5 tỉ USD và Việt Nam - Campuchia lên 20 tỉ USD.
Sáng kiến "3 quốc gia, 1 điểm đến" sẽ tiếp tục được thúc đẩy, đồng thời phối hợp với Thái Lan triển khai các dự án kết nối giao thông vận tải giữa 4 nước.
Ba Thủ tướng tái khẳng định an ninh của mỗi nước là lợi ích chung, cam kết phối hợp bảo đảm ổn định chính trị, an ninh xã hội và trật tự biên giới, chống tội phạm, xâm nhập trái phép, giữ gìn đường biên hòa bình, hữu nghị. Đồng thời, nhấn mạnh việc phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ giữa ba dân tộc là yếu tố then chốt thúc đẩy quan hệ gắn bó bền chặt.
Ba bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, gặp gỡ ba bên ở các cấp; tăng cường tuyên truyền về thành tựu hợp tác và giá trị lịch sử quan hệ ba nước; thúc đẩy kết nối thế hệ trẻ, nghị sĩ trẻ và nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận, nghiên cứu thiết lập thêm các cơ chế hợp tác mới, đảm bảo hiệu quả và tăng cường gắn kết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng số lượng học bổng chất lượng cao cho học viên Lào và Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ăn sáng và làm việc. Ảnh: TTXVN
Ba Thủ tướng cũng nhất trí tham vấn thường xuyên về các vấn đề quốc tế, khu vực như Biển Đông, tình hình Myanmar, đồng thời phối hợp chuẩn bị tốt các sự kiện lớn của mỗi nước trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Lào, Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, hội nhập, đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại và quan hệ ba nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trân trọng chuyển thư mời của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, mời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Bình luận (0)