- Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Duy Phong, Đại học Y Dược TPHCM, trả lời: Khi các vi sinh vật có độc tính cao lọt vào cơ thể đang bị suy yếu, màng não sẽ bị tấn công làm xảy ra hiện tượng “viêm màng não”. Sau đó, các loại siêu vi có thể tiếp tục tiến sâu vào trong não làm cho người bị mắc bệnh viêm não. Trên thực tế, siêu vi thường hay gây ra hiện tượng viêm ở cả màng não và não, được chẩn đoán là: “Viêm não - màng não”. Bệnh nhiễm não mô cầu và viêm màng não lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp: qua những giọt nước miếng nhỏ li ti. Bệnh lưu hành ở khắp mọi nơi và thường ở những nơi có nhiều người tập trung trong một diện tích chật hẹp như doanh trại, nhà trọ, hồ bơi... Bệnh gây ra hội chứng não như lừ đừ, li bì, hôn mê... hoặc bứt rứt, vật vã, nói nhảm, co giật. Người bệnh có thể bị liệt các dây thần kinh sọ não với các biểu hiện: liệt nửa người, lé mắt, sụp mí mắt. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm trong vòng 3 ngày kể từ khi khởi bệnh sẽ hồi phục hoàn toàn. Trong trường hợp điều trị trễ, bệnh nhân có thể bị các di chứng: liệt nửa người, giảm sút trí tuệ... và thậm chí bị hôn mê sâu rồi tử vong.
Hiện nay, để phòng ngừa bệnh viêm não Nhật Bản cũng như đối với một số vi trùng gây viêm màng não đã có thuốc ngừa. Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở luôn luôn là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.
Bình luận (0)