* Phóng viên: Thưa bác sĩ, nước ta đã triển khai nhiều biện pháp dự phòng nhằm hạn chế dị tật ở thai nhi nhưng dường như kết quả vẫn chưa thật mỹ mãn. Bác sĩ nghĩ sao trước việc có nhiều trẻ sơ sinh dị tật bẩm sinh như “bé gái hai đầu” ở Sóc Trăng, bé bốn tay ở Tây Ninh?
- Bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Thông: Số thai phụ tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn, quản lý thai… hiện chênh lệch nhiều ở các vùng dân cư. Ở thành thị, nơi tập trung nhiều cơ sở y tế và thông tin thuận lợi, thai phụ thường chỉ có 1-2 con nên theo dõi thai rất chặt chẽ. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân cư còn thấp, nhiều thai phụ chưa đánh giá hết mức độ quan trọng của việc theo dõi thai, thậm chí có thể không đi khám suốt thai kỳ.
* Những yếu tố nào có thể gây dị tật ở thai nhi?

* Hiện thị trường xuất hiện các loại thuốc, thực phẩm chức năng có tác dụng bồi bổ. Nhiều thai phụ muốn con phát triển tốt nhất nên đã sử dụng triệt để. Điều này có thật sự tốt không?
- Phải hết sức cẩn trọng! Trước hết, thai phụ cần thông báo cho bác sĩ tình trạng mang thai để bác sĩ “né” những loại thuốc chống chỉ định. Các bà mẹ luôn muốn con được phát triển tốt nên thường tìm đến nhiều loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, nên hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng, không nên quá tin vào lời quảng cáo của nhà sản xuất. Cái gì dùng quá liều thì sẽ bị đào thải, coi như tốn kém vô ích; cơ thể đào thải không kịp có thể gây ngộ độc. Tôi đã gặp một số thai phụ đến khóc với bác sĩ vì không biết có thai, lỡ uống nhiều thuốc. Nếu đã quan hệ tình dục, không dùng các biện pháp phòng tránh thì phải luôn nghĩ đến việc sẽ có thai để cẩn trọng khi dùng thuốc.
* Để phòng tránh dị tật ở thai nhi, thai phụ cần chú ý điều gì?
“Quên” khám thai Theo thống kê của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TPHCM, năm 2010, toàn TP có 117.335 ca sinh và 700.339 lượt phụ nữ đi khám thai. Trong đó, chỉ có 66.741 ca sinh được khám thai ít nhất một lần (chiếm 56,88% tổng số sinh). Tỉ lệ khám thai trên 3 lần chỉ đạt 26%. Theo các bác sĩ, dù số lượt khám thai hơn gấp 6 lần số ca sinh nhưng tỉ lệ sinh được quản lý thai thấp do chênh lệch số lần khám thai ở mỗi người. Sáu tháng đầu năm 2011, tỉ lệ ca sinh được quản lý thai tăng lên với 56.362/71.907 ca (đạt 78,4%), số khám thai trên 3 lần là 55.885 ca (tương đương 77,72%), số lượt khám thai cũng đạt 514.664 lượt.. |
Bình luận (0)