- Bác sĩ Lê Phan Kim Thoa, Phó Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, trả lời: Nếu dự định mang thai thì các bà mẹ nên đi chích ngừa trước, tối thiểu là chích trước khi dự định có thai 1 tháng để phòng ngừa lây truyền bệnh cho con trong thời gian mang thai và sau sinh. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm. Nếu bà mẹ mang thai bị bệnh trong 3-4 tháng đầu của thai kỳ sẽ có nhiều khả năng gây dị dạng cho thai nhi. Trẻ sinh ra có tay chân biến dạng, sẹo ở da, mù do đục thủy tinh thể bẩm sinh, bại não, chậm phát triển tâm thần hoặc có thể dẫn đến thai chết lưu, sảy thai, sinh non, sinh nhẹ cân. Nếu bà mẹ bị nhiễm bệnh trước khi sinh, trẻ có thể bị bệnh thủy đậu sơ sinh với tỉ lệ tử vong chiếm từ 5%-30%. Trong trường hợp bà mẹ bị nhiễm bệnh sau sinh sẽ lây bệnh cho con. Trẻ bị nổi bóng nước nhiều hơn so với trẻ lớn, dễ bị viêm phổi và tử vong.
Bệnh vô sinh thường gặp ở nam hay nữ?
* Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn một năm. Chúng tôi không dùng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn chưa có thai. Vậy chúng tôi cần đi điều trị vô sinh chưa? Bệnh vô sinh thường gặp ở nam hay nữ? Thu Hà (Q. Bình Thạnh – TPHCM)
- Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Trưởng Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TPHCM, trả lời: Hai vợ chồng chung sống với nhau sau 12 tháng (35 tuổi trở xuống) và sau 6 tháng (trên 35 tuổi) không sử dụng biện pháp tránh thai mà vẫn không có thai thì được coi là vô sinh (hiếm muộn). Tuổi của người phụ nữ đến điều trị vô sinh càng trẻ thì tỉ lệ thành công càng cao. Do vậy, vợ chồng bạn nên đi khám sớm để tìm nguyên nhân, điều trị. Cho đến nay, nguyên nhân gây vô sinh phân bố đều ở cả hai giới (vợ và chồng).
Bình luận (0)