Quy Muội (Hà Nội)
- ThS-BS CK2 Nguyễn Văn Út, Phòng Chăm sóc da Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - TPHCM, trả lời: Theo như mô tả thì em mắc bệnh chàm khô nứt nẻ. Bệnh thường gặp ở bệnh nhân có cơ địa dị ứng, nặng hơn vào mùa đông và cải thiện vào mùa hè. Nguyên nhân có thể do các chất kích ứng như xà bông, chất tẩy rửa, cọ xát; các chất gây dị ứng như alcohol, chất bảo quản, chất tạo mùi; vi trùng, vi nấm; ngoài ra, còn có thể do cơ địa chàm thể tạng, vảy nến. Triệu chứng thường gặp là ngứa, bỏng rát châm chích và trên lâm sàng là hình ảnh da khô nứt, tróc vảy.
Điều trị chủ yếu là loại bỏ nguyên nhân gây bệnh. Cụ thể, nếu thường xuyên ngâm tay trong nước thì dùng găng tay bằng chất vinyl, nếu làm việc trong môi trường khô ráo thì dùng găng tay bằng vải cotton. Điều trị thuốc tùy thuộc vào giai đoạn bệnh: Nếu chảy nước thì đắp thuốc tím pha loãng, bôi thuốc nước; nếu da khô tróc vảy thì bôi kem giữ ẩm nhiều lần trong ngày; nếu không đỡ hay ngứa nhiều kèm thêm hồng ban viêm thì phải đi khám ở chuyên khoa da liễu để có hướng điều trị thích hợp.
Bình luận (0)