Hàng trăm hộ dân ở 2 xã Bình Tân và Long Hưng thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, nhiều năm qua đã phải hứng chịu mùi hôi thối phát ra từ nhà máy chế biến mủ cao su của hai doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Giang Sơn và Linh Hương. Mỗi khi 2 nhà máy này hoạt động, xả chất thải ra môi trường, nhiều người bị triệu chứng khó thở, nôn mửa, tức ngực...
Nước thải đen kịt sau khi chế biến cao su tại nhà máy của DNTN Giang Sơn
Chịu hết nổi!
Bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ thôn 8, xã Long Hưng, cho biết kể từ khi 2 nhà máy chế biến mủ cao su của DNTN Linh Hương (xã Long Hưng) và DNTN Giang Sơn (xã Bình Tân, cách nhà máy chế biến của DNTN Linh Hương khoảng 700 m) đưa vào hoạt động, tình trạng ô nhiễm trong khu vực trở nên trầm trọng.
Hàng trăm hộ dân sống trong vòng bán kính 2 km (xung quanh 2 nhà máy) hầu như ai cũng bị viêm họng, nôn mửa mỗi khi hít phải mùi thối bốc ra từ mủ cao su tạp, khói, nước thải từ 2 nhà máy nêu trên.
Theo bà Hoa, mùi hôi thối thường bốc ra vào những lúc trời chuyển mưa, nặng nhất vào ban đêm. Nhiều nhà dù có cửa kính nhưng vẫn phải dùng vải, khăn... nhét vào các khe cửa nhằm ngăn chặn mùi thối bay vào nhà nhưng vẫn chịu thua! Mỗi khi gió thổi theo hướng nào, người dân ở hướng đó trở thành nạn nhân.
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ du lịch - Xuất nhập khẩu Mỹ Lệ (Công ty Mỹ Lệ), phản ánh: Hơn 300 công nhân cùng gần 100 cháu nhỏ (con em của công nhân Công ty Mỹ Lệ) và hàng trăm khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ trở thành nạn nhân bất đắc dĩ vì ngửi mùi thối từ 2 nhà máy. Nhiều công nhân và con em của họ thường bị đau mắt, viêm họng, tức ngực vì khói và nước thải của 2 nhà máy.
Ông Phạm Ngọc Đáp, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng, cho biết: “Người dân đã phản ánh rất nhiều lần, UBND xã cũng kiến nghị các cấp nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để. Ở vùng này, cứ đi ngang chỗ nào có mùi hôi thối là chỗ đó có chế biến hoặc thu mua mủ cao su.
Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có khu công nghiệp, UBND xã cũng kiến nghị UBND tỉnh đưa các doanh nghiệp chế biến cũng như những điểm thu mua mủ cao su tập trung vào khu công nghiệp, như vậy tình trạng gây ô nhiễm trong khu dân cư mới được giải quyết”.
Trước bức xúc của người dân trong vùng, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra 2 nhà máy chế biến mủ cao su nêu trên. Cả hai nhà máy đều vi phạm vì không thực hiện việc giám sát chất thải, không giám sát môi trường xung quanh, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên.
Ngày 17-8, UBND tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt DNTN Giang Sơn 60 triệu đồng, phạt DNTN Linh Hương 180 triệu đồng. Quyết định cũng buộc 2 doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường, phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Người dân phải tiếp tục chịu đựng
Sau khi nộp phạt, 2 doanh nghiệp trên vẫn không tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải ra môi trường và xử lý mùi hôi! Ngày 11-11, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập phải đôn đốc 2 doanh nghiệp trên khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi trong quá trình sản xuất.
Riêng DNTN Linh Hương phải thu gom mủ tạp để ngoài trời đưa vào kho có mái che; xử lý nước thải phát sinh từ mủ tạp để giảm thiểu mùi hôi; chấm dứt việc vận hành thử nghiệm, tiến hành lập hồ sơ về môi trường và chỉ được đi vào hoạt động dây chuyền chế biến mủ cốm từ mủ tạp sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
Ngày 16-11, bà Hoàng Thị Hương, chủ DNTN Linh Hương, cho biết: “Nhà máy chế biến cao su của doanh nghiệp đưa vào hoạt động năm 2007. Hiện doanh nghiệp vẫn đang tìm đối tác có uy tín trong việc xử lý mùi hôi và nước thải để ký hợp đồng. Đã có vài đơn vị gửi hồ sơ về xử lý chất thải để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường nhưng chúng tôi vẫn đang chọn vì mức đầu tư hệ thống xử lý nước thải lên tới vài tỉ đồng! Chậm nhất đến cuối năm, đơn vị sẽ khắc phục tình trạng gây ô nhiễm”.
Trong khi đó, DNTN Giang Sơn vẫn đang xây dựng và chạy thử 8 hồ lắng nước thải... Điều đó có nghĩa người dân ở khu vực này vẫn phải chịu đựng mùi hôi thối dài dài.
Bình luận (0)