xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dùng thuốc cấm chữa biếng ăn

Bài và ảnh: KHÁNH ANH

Dù thuốc Peritol đã được Cục Quản lý dược thông báo không được dùng để chữa biếng ăn nhưng vẫn được kê phổ biến trong các đơn thuốc tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Từ năm 2007, sau khi Báo Người Lao Động cảnh báo hiện tượng một số cơ sở y tế, trong đó có Trung tâm Khám - Tư vấn dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) kê loại thuốc Peritol (hoạt chất cyproheptadine) để trị biếng ăn cho trẻ, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã có văn bản gửi các sở y tế yêu cầu thông báo rộng rãi việc không được dùng thuốc này để chữa biếng ăn. Thế nhưng, bất chấp những tác hại nguy hiểm, thời gian gần đây, loại thuốc này lại xuất hiện trong nhiều đơn thuốc vẫn với mục đích trị biếng ăn cho trẻ.

Tưởng thuốc bổ, hóa ra thuốc độc!

Sốt ruột vì cô con gái hơn 4 tuổi nhưng còi cọc, chị H.V ở Hà Nội đưa con đến Trung tâm Khám - Tư vấn dinh dưỡng “bắt bệnh”. Trở về với đơn thuốc gần 4 triệu đồng và chỉ vài ngày sau, chị V. thở phào khi thấy con ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Thế nhưng, điều khiến chị băn khoăn là không hiểu sao con mình bỗng ngủ li bì, lúc thức thì cũng lơ mơ, gà gật. Mang đơn thuốc tới một dược sĩ, vợ chồng chị tá hỏa khi biết một trong những loại thuốc được kê đơn là Peritol.

img
Một đơn thuốc có Peritol được kê để trị “bệnh” biếng ăn của trẻ
Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại thuốc này vẫn được kê rất phổ biến trong các đơn thuốc dành cho trẻ biếng ăn, chậm lên cân, gầy còm tại trung tâm nói trên.

Theo văn bản do ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, ký thì đây là thuốc chống dị ứng, thuộc nhóm kháng Histamine, dùng chữa mày đay, viêm mũi dị ứng chứ không hề chỉ định để điều trị biếng ăn cho trẻ. Tại văn bản này, Cục Quản lý dược cũng khẳng định Peritol bị cấm dùng cho trẻ dưới 2 tuổi, bệnh nhân hen cấp tính, cao huyết áp, loét dạ dày tá tràng, phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Nguy hiểm với trẻ nhỏ

Trao đổi với chúng tôi về việc sử dụng thuốc Peritol để kích thích cho trẻ ăn ngon miệng, nhiều bác sĩ, dược sĩ cũng như chuyên gia dinh dưỡng đều khẳng định là không nên. Tuy nhiên, vẫn có hiện tượng lạm dụng thuốc này vì tác dụng tức thời của nó là kích thích thèm ăn nên đánh trúng vào tâm lý của những bậc phụ huynh khi thấy con trẻ ăn ngon miệng hơn. Để giữ khách, nhiều bác sĩ sẵn sàng coi đây là “thuốc thần” nhằm trị biếng ăn.

PGS-TS Nguyễn Đăng Hòa, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trường ĐH Dược Hà Nội), cho hay thuốc này chứa hoạt chất cyproheptadine, không được phép chỉ định để chữa biếng ăn cho trẻ mà chỉ được chỉ định trong các trường hợp dị ứng, ngứa, mày đay, viêm mũi dị ứng, viêm da… Tuy nhiên, thuốc có phản ứng phụ là buồn ngủ, khô miệng, táo bón, ức chế thần kinh trung ương và gây cảm giác thèm ăn. Do vậy không ít bác sĩ đã lợi dụng tính chất này, đã sử dụng thuốc có hoạt chất cyproheptadine để điều trị cho trẻ biếng ăn.

“Điều này vô cùng tai hại vì sau khi ngừng thuốc, trẻ có thể biếng ăn nhiều hơn. Do có quá nhiều tác dụng phụ nên Tổ chức Y tế Thế giới không chấp nhận dùng thuốc có chứa hoạt chất này để kích thích ngon miệng” - ông Hòa cảnh báo.

Bác sĩ Lê Văn Khánh, Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng tác dụng phụ của thuốc là điều mà nhà sản xuất cũng như người sử dụng đều không mong muốn. Vì thế, không thể coi đây là tác dụng chính để chữa một chứng bệnh nào đó chứ chưa nói đến việc sử dụng như “thần dược” trị biếng ăn.

Không giải quyết tận gốc

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, khẳng định tuyệt đối không dùng Peritol để trị biếng ăn vì hiệu quả không bền vững, không giải quyết được tận gốc, thậm chí còn gây tác dụng ngược sau khi ngừng thuốc. Vì Peritol ảnh hưởng tới cơ quan thần kinh trung ương nên với trẻ dưới 2 tuổi, thuốc sẽ gây ức chế, ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của các bé.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo