Vụ việc xảy cách nay hơn 5 tháng khi Công ty TNHH TM-DV Giao nhận quốc tế Trường Giang (trụ sở tại quận 1 - TPHCM) thuê Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt (Ratraco) vận chuyển 2 container loại 40 feet hàng vải và phụ kiện may mặc từ ga Sóng Thần (Bình Dương) đến ga Giáp Bát (Hà Nội) và sau đó, thuê vận chuyển tiếp bằng đường bộ tới KCN Phố Nối (Hưng Yên).
Để vận chuyển lô hàng nói trên, Ratraco đã thuê Công ty VT-DV Hoàng Hà (trụ sở tại 531 đường Giải Phóng, Hà Nội) do ông Hoàng Quang Ngọc làm giám đốc vận chuyển. Sau đó, Công ty VT-DV Hoàng Hà đã giao cho tài xế Nguyễn Văn Mạnh phụ trách việc vận chuyển. Sau khi làm thủ tục nhận hàng tại ga Giáp Bát, anh Mạnh vận chuyển lô hàng này về Công ty VT-DV Hoàng Hà. Sau đó, anh Mạnh biến mất. Tiến hành kiểm tra, đại diện của cả ba công ty liên quan đều xác nhận niêm phong kẹp chì của container bị thay đổi so với biên bản bàn giao hàng hóa.
Trong bản tường trình gửi Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hải, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Giao nhận quốc tế Trường Giang, cho biết lượng hàng nhận được thiếu so với phiếu xuất kho là 455 cuộn vải, tương đương gần 62.500 USD (nếu cộng với thuế nhập khẩu là gần 77.000 USD). Ngoài ra, tổn thất gián tiếp từ vụ việc này cũng lên tới hơn 44.000 USD. “Theo quy định, khi để xảy ra mất hàng, phía Ratraco phải bồi thường cho chúng tôi số tiền gần 77.000 USD” - ông Hải nói.
Đại diện cho Ratraco, ông Đỗ Anh Hùng, Giám đốc Trung tâm Vận tải Giáp Bát, cũng cho biết đối chiếu với phiếu xuất kho do phía Công ty Trường Giang cung cấp thấy thiếu 455 cuộn vải. Ông Hùng cho rằng Trung tâm Vận tải Giáp Bát chịu trách nhiệm trong việc vận chuyển hàng; về nguyên tắc, nếu xảy ra thiệt hại, phía trung tâm sẽ bồi thường. Thế nhưng đến nay, phía trung tâm vẫn lấy lý do Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội chưa có kết luận nên thoái thác trách nhiệm đền bù. Trong khi đó, “để giữ uy tín, chúng tôi đã phải vay mượn để có tiền thanh toán cho phía đối tác là Hàn Quốc” - ông Hải cho biết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù đã phát lệnh truy nã nhưng cơ quan công an vẫn chưa thể bắt được lái xe Nguyễn Văn Mạnh là do Mạnh không có hồ sơ với đầy đủ thông tin tại nơi làm việc của mình là Công ty VT-DV Hoàng Hà.
Ông Nguyễn Mạnh Hải cho biết đã có đơn gửi TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khởi kiện giám đốc Ratraco, yêu cầu bồi thường khoản tiền tổn thất do để mất hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng giao dịch.
Có trách nhiệm bồi thường
Điều 73: Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ sau đây:
...
c) Bồi thường thiệt hại cho người thuê vận tải do mất mát, hư hỏng hàng hóa xảy ra trong quá trình vận tải từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng, trừ trường hợp miễn bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
d) Bồi thường thiệt hại do người làm công, người đại diện gây ra trong khi thực hiện công việc được người kinh doanh vận tải giao;
đ) Chịu trách nhiệm về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện yêu cầu của người kinh doanh vận tải trái quy định của luật này.
(Trích Luật Giao thông Đường bộ năm 2008) |
Bình luận (0)