
Khi nào có USD mới bán
Chiều 24-3, chúng tôi đến NH Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Kỳ Đồng (TPHCM) đề nghị NH này bán 1.000 USD để đi công tác nước ngoài. Nhân viên Vietcombank cho biết: “Cá nhân mua ngoại tệ sẽ nộp hồ sơ rồi NH xem xét từng trường hợp và chỉ bán khi có USD”. Chỉ tay vào đống hồ sơ phía sau, nhân viên này nói: “Gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều hồ sơ mua USD nhưng chưa biết có đáp ứng được không?”.
Đến NH Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), nhân viên quầy chuyển tiền nước ngoài cũng cho biết muốn mua USD phải có đầy đủ các giấy tờ như vé máy bay, visa, hộ chiếu... Tuy nhiên, nhân viên Eximbank cho biết phải hỏi ý kiến “sếp” mới quyết định bán USD cho khách hàng hay không, rồi đề nghị khách hàng để lại tên, địa chỉ liên hệ.
Tại NH Việt Nam Tín Nghĩa, nhân viên ở đây thông báo với người có quyết định đi công tác ở nước ngoài, có vé máy bay, hộ chiếu... sẽ được mua tối đa 100 USD/người nhưng nếu vào thời điểm giao dịch, NH không có USD thì khách hàng phải đành chịu.
Chặt chẽ điều kiện giao dịch
Trong khi đó, tại NH Đông Á (DongABank), chúng tôi ghi nhận không ít khách hàng tìm hiểu điều kiện mua ngoại tệ. Theo đó, khách hàng sẽ được DongABank bán ngoại tệ ở quốc gia mà họ đến, đồng thời bên mua đăng ký số ngoại tệ cần mua trước 7 ngày để NH chuẩn bị tiền. Nếu khách hàng mua loại ngoại tệ mà NH không có, NH sẽ bán bằng đồng euro. Cụ thể, người du lịch, thăm viếng người thân, đi công tác... có thời gian lưu trú ở nước ngoài dưới 7 ngày, NH sẽ bán số ngoại tệ tương đương 300 USD/người, trên 7 ngày: 600 USD/người. Đặc biệt, người đi khám - chữa bệnh sẽ được mua số ngoại tệ tương đương 600 -1.000 USD/người.
Ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc DongABank, cho biết: Để có ngoại tệ bán cho khách hàng cá nhân, NH phải thu mua hoặc nhập khẩu từ nước ngoài, mỗi lần nhập số ngoại tệ tương đương 500.000 USD, rồi tính toán biến động tỉ giá để đưa ra giá bán hợp lý (ngoại trừ USD). Theo ông Bình, nhiều người đi nước ngoài ai cũng muốn mua 7.000 USD nên các NH không thể đáp ứng đủ nhu cầu.
Tương tự, Eximbank cũng bán ngoại tệ cho người dân có nhu cầu hợp pháp với số ngoại tệ tương đương USD, đối tượng và điều kiện mua ngoại tệ gần giống DongABank. Điểm khác biệt là khách hàng mua ngoại tệ nhận tiền mặt đều phải có vé máy bay. Riêng người đến NH mua ngoại tệ là người nhà của du học sinh, người chữa bệnh ở nước ngoài cần có các loại giấy tờ như CMND, hộ khẩu, trong đó thể hiện quan hệ ruột thịt của người được phép mua ngoại tệ.
Giá bán được tính tại thời điểm giao dịch
Theo quy định, các NH thương mại chỉ được niêm yết giá bán USD trên cơ sở tỉ giá VNĐ/USD liên NH do NH Nhà nước công bố mỗi ngày, cộng với biên độ 1%. Ví dụ, ngày 24-3, NH Nhà nước công bố tỉ giá liên NH là 20.688 đồng/USD thì giá bán USD tối đa của các NH thương mại là 20.895 đồng/USD. Còn tỉ giá của các loại ngoại tệ khác do tổng giám đốc NH bán ngoại tệ quyết định. Thông tin từ DongABank cho biết từ ngày 23-3 (thời điểm chính thức bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân) đến hết ngày 24-3, người dân đã mua của NH này: 16.400 USD, 400 euro, 6.500 baht (tiền Thái Lan), 2.000 AUD (đô la Úc), 5.500 CAD (đô la Canada), 400.000 JPY (đồng yen Nhật Bản), 10.470 SGD (đô la Singapore). |
Bình luận (0)