Ngô Như Ngọc, 19 tuổi, thường trú tại TP Long Xuyên (An Giang), rất bức xúc vì Hội đồng Xét tuyển tỉnh An Giang khi xét thí sinh cử tuyển đi đào tạo bác sĩ tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã không thực hiện lấy điểm từ trên xuống. Do vậy, người điểm thấp lại được chọn.
Phụ huynh của Ngô Như Ngọc trình bày bức xúc với phóng viên (bìa trái). Ảnh: Lê Văn
Điểm cao bị loại
Ngô Như Ngọc đã dự thi ngành bác sĩ đa khoa vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ hồi tháng 7 vừa qua với tổng điểm 3 môn đạt 19,5 điểm. Với kết quả này, em không đậu ĐH. Tuy nhiên, Ngọc vẫn có cơ hội được học bởi tỉnh An Giang có 19 chỉ tiêu đào tạo ngành bác sĩ đa khoa theo diện cử tuyển tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Thế nhưng, Ngọc lại một lần nữa bị loại trong lần xét duyệt của Hội đồng Xét tuyển tỉnh An Giang.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, mẹ em Ngọc, cho biết: 9 huyện của tỉnh, mỗi huyện có 2 chỉ tiêu đào tạo. Do thị xã Châu Đốc không có thí sinh dự thi nên một chỉ tiêu còn lại dành cho TP Long Xuyên.
Với số điểm 19,5, Ngọc là thí sinh có điểm cao nhất của TP Long Xuyên nhưng trong đợt xét tuyển, em vẫn không trúng tuyển mà người trúng tuyển là thí sinh khác cùng TP Long Xuyên.
Đơn khiếu nại của thí sinh Ngô Như Ngọc viết: “Chúng em đều có hộ khẩu tại phường Đông Xuyên và phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, cùng khu vực ưu tiên. Điểm thi của em 19,5, cao hơn điểm thi của bạn Phạm Trọng Nhân (18,5 điểm) nhưng em lại không được xét tuyển. Em mong được đối xử công bằng...”.
Theo chị Trâm, Hội đồng Xét tuyển của tỉnh đã không công khai danh sách xét tuyển cũng như danh sách cử tuyển.
Sẽ xem xét lại
Bức xúc với kết quả xét tuyển, chị Trâm nhiều lần tìm đến các cơ quan liên quan để hỏi lý do. Mỗi lần gõ cửa cơ quan chức năng chị đều nhận được câu trả lời đến Sở Y tế hoặc UBND tỉnh. “Tôi đến gặp giám đốc Sở Y tế thì được chỉ lên gặp phó chủ tịch tỉnh, gặp phó chủ tịch tỉnh thì bảo xuống gặp Sở Y tế...” - chị Trâm nói.
Ngày 31-8, chị Trâm nhận được thư của Hội đồng Xét tuyển tỉnh An Giang trả lời những thắc mắc của chị về kết quả xét tuyển. Theo đó, lý do để chọn thí sinh Phạm Trọng Nhân 18,5 điểm là do TP Long Xuyên còn 2 phường Mỹ Quý và Mỹ Hòa, trạm y tế chưa có bác sĩ. Phường Mỹ Hòa không có thí sinh nằm trong danh sách của trường gửi Sở Y tế.
Theo chị Trâm, lý do này là không thuyết phục bởi nếu nói vậy thì phường Đông Xuyên cũng chưa có bác sĩ, bởi bác sĩ của trạm y tế phường Đông Xuyên là của nơi khác chuyển đến.
Không hài lòng với giải thích trên, lại quá nóng lòng vì ngày nhập học đã đến (từ ngày 6 đến 9-9), ngày 6-9, thí sinh Ngô Như Ngọc đã gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Bộ GD-ĐT, Thanh tra Bộ Y tế, Báo Người Lao Động cùng các cơ quan chức năng khác nhờ can thiệp.
Theo một đại diện Thanh tra Bộ GD-ĐT tại TPHCM, kết quả xét tuyển của Hội đồng Xét tuyển tỉnh An Giang là có vấn đề. Đại diện này nói: Trong địa bàn cụ thể là TP Long Xuyên, việc xét tuyển phải thực hiện lấy điểm từ trên xuống. Lý do nhận thí sinh 18,5 điểm của Hội đồng Xét tuyển tỉnh là không thuyết phục.
Đại diện Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của thí sinh Ngô Như Ngọc. Thanh tra Bộ GD-ĐT sẽ nhanh chóng kiểm tra, nếu đúng như khiếu nại của em Ngọc, cơ quan thanh tra sẽ yêu cầu Trường ĐH Y Dược Cần Thơ ngưng tuyển sinh diện cử tuyển của tỉnh An Giang để xem lại quy trình xét tuyển của tỉnh này. |
Bình luận (0)