Cơ sở pháp lý để khẳng định khu đất có con đường nội bộ là họa đồ vị trí (tỉ lệ 1/2.000 và 1/500) do ông Nguyễn Văn Sáu, nguyên chủ tịch UBND phường Trường Thạnh, ký ngày 8-2-1999. Tờ trình số 58 ngày 11-5-1999, do bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Chủ tịch UBND quận 9 - TPHCM, ký trình UBND TP: “Khu đất cách tim đường nội bộ 6 m” và “Lộ giới cách con đường nội bộ 6 m”. Gần đây nhất là quyết định cấp số nhà cho các hộ dân trong khu đất này.
Bức xúc trước hành động sai trái của ông Mạnh, ông Nguyễn Đình Hào, bà P.C.V làm đơn khiếu nại gửi UBND phường đề nghị giải quyết. Tại buổi làm việc ngày 5-5-2005, đại diện cho vợ chồng ông Mạnh là ông Phan Viết Triển đã thừa nhận: “Đường nội bộ vẫn để cho mọi người có đất trong khu vực cùng đi chung, nhưng do xây dựng công trình nên công ty xây dựng tường rào để bảo vệ!”. Không đồng ý với lập luận này, ngày 19-10-2005, UBND phường Trường Thạnh có văn bản “đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng” đối với Công ty Nhị Hiệp về hành vi xây dựng không phép.
Sau đó, tại biên bản làm việc ngày 11-11-2005, ông Hồ Thanh Phong, đội phó Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 9, có ý kiến: “Phía Công ty Nhị Hiệp không có gì để chứng minh. Người dân có giấy chứng nhận quyền sở hữu Nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đã được nhà nước công nhận có con đường. Ông Mạnh phải tháo dỡ tường trong vòng 3 ngày, từ ngày 14 đến 16-11-2005”.
Thế nhưng chẳng những không chấp hành, đến tháng 1-2006, ông Huỳnh Văn Mạnh lại tiếp tục xây dựng 3 công trình (nhà xưởng, văn phòng...) có diện tích hơn 10.000 m2, trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng! Đồng thời, một khu nhà vệ sinh tập thể, một trạm điện trung thế 250 KVA được đặt ngay trước cổng nhà ông Nguyễn Đình Hào.
Trước các khiếu nại của người dân, ngày 29-3-2006, UBND quận 9 đã ban hành các quyết định 125 và 135, nêu rõ: “...buộc Công ty Nhị Hiệp tháo dỡ toàn bộ các bộ phận, công trình xây dựng vi phạm trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng” và “Công ty Nhị Hiệp có nghĩa vụ thực hiện quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn nêu trên nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế... Trong thời gian khiếu nại, Công ty Nhị Hiệp vẫn phải thi hành quyết định này”. Tuy nhiên, từ khi nhận quyết định đến nay đã hơn 2 tháng, Công ty Nhị Hiệp không những không chấp hành việc tháo dỡ những công trình vi phạm xây dựng mà còn tiếp tục xây thêm một số công trình khác, không khác nào thách thức luật pháp!
Bình luận (0)