Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Báo bão: Giật mình!

Quang Huy (Quảng Trị)

Tôi viết những dòng này vào chiều 30-9, khi cơn bão số 7 đã đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ trước đó từ 6 đến 8 giờ. Tâm trạng của hàng vạn người dân ở vùng này đang rối bời

Người thì mừng vì bão số 7 đã đi qua nhẹ nhàng; người thì lo âu hỏi nhau: “Nghe đâu tối 30-9, bão mới đổ bộ đất liền, sao lại vào sớm thế?”.

Thì ra, bà con biết thông tin về bão qua đọc báo và nghe đài vào sáng 30-9. Nhiều báo đài đã dẫn lại dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: “Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7 vào sáng sớm 29-9. Dự báo đến 16 giờ ngày 30-9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế”.

Thực tế, bão số 7 đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ từ rạng sáng 30-9. Tại Quảng Trị, bão số 7 quét qua đảo Cồn Cỏ và huyện Vĩnh Linh vào hồi 4-6 giờ. Tại Quảng Bình, Bắc Đồng Hới đến Nam đèo Ngang là tâm bão. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình cho biết đến 8 giờ cùng ngày là hết bão. Tại Hà Tĩnh, bão số 7 cũng đổ bộ vào lúc 8 giờ. May thay, khi vào đất liền, bão số 7 đã giảm sức tàn phá, không thì người dân các tỉnh này lãnh đủ.

Thời gian bão số 7 đổ bộ vào đất liền khiến người dân và các cơ quan bị bất ngờ, nhiều nơi không kịp phản ứng. Ông Phan Lâm Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhận xét: “Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã dự báo bão số 7 sai lệch quá nhiều về thời gian và tốc độ. Bão số 7 có tốc độ đi rất nhanh, còn thời gian thì đến rất sớm. Không thể dự báo bão theo kiểu này được. Dân chết thì ai chịu trách nhiệm?”.

Tin theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nên sáng 30-9, hàng vạn học sinh các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đội bão đi học. Rất may, chính quyền địa phương đã kịp thời cảnh giác, chủ động phòng chống bão, cho học sinh trở về nhà. Không ít học sinh và phụ huynh bức xúc vì sáng họ đã đưa con đến trường ngay trong tâm bão, rồi phải đưa con trở về nhà trong thời tiết vô cùng nguy hiểm. Nhiều thuyền đánh cá ngoài biển cũng chưa kịp vào bờ vì tin rằng chiều tối bão mới vào.

Dự báo thời tiết có thể ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng và tài sản của rất nhiều người, do đó cần phải thật khoa học và độ chính xác cao. Đặc biệt, dự báo bão thì độ chính xác lại cần cao hơn. Chỉ cần dự báo sai một li thì hậu quả sẽ có thể đi một dặm. Cũng nên nhắc lại, bão Chanchu năm 2006 đổi hướng trên biển đã làm hàng trăm ngư dân đi lánh bão bị chết cũng vì dự báo bão của VN lúc ấy quá khác biệt so với trung tâm dự báo quốc tế.

Ở nước ngoài, dự báo bão sai lệch thời gian là chuyện hiếm. Thế mà ở VN, chuyện này vẫn thường xảy ra. Tuy nhiên, trách nhiệm thì khó quy kết, mà đợi quy kết xong thì người dân đã lãnh đủ hậu quả!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo