xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bảy năm chờ dự án

Bài và ảnh: HOÀNG DŨNG

Vì dự án treo, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh ngập lụt, ô nhiễm môi trường suốt 7 năm nay; đường sá, nhà cửa hư hại cũng không được phép sửa chữa, nâng cấp

Năm 2005, dự án khu số 1 - đô thị Bắc nhà ga mới Đà Nẵng ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu được công bố quy hoạch. Theo đó, nhà ga tàu lửa cũ sẽ được di dời khỏi trung tâm Đà Nẵng đến khu đô thị này nhằm giảm áp lực kẹt xe trong TP. Người dân Hòa Khánh Nam vui mừng đón nhận tin này nhưng 7 năm đã trôi qua, dự án vẫn án binh bất động.

“Treo” theo dự án

Hòa Khánh Nam vốn là vùng thấp trũng nên chỉ cần một cơn mưa nhỏ là đường đã biến thành sông, nước tràn vào đầy nhà dân. Trong khi đó, đường cống thoát nước đã bị lấp để sửa một số công trình xung quanh dự án khiến nước thải sinh hoạt của các hộ dân bị dồn bí nhiều ngày, bốc mùi hôi thối nồng nặc. “Mùa mưa đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây, nhất là các gia đình ở gần đồng. Nước lên, đỉa theo vào nhà, chỉ cần thò chân xuống là bu đến hút máu. Chỉ lo mấy đứa nhỏ, lỡ bị đỉa chui vào tai thì khổ” - chị Hương, ngụ trong khu quy hoạch, lo lắng.
img
Đường sá, nhà cửa trong khu quy hoạch dự án khu số 1 - đô thị Bắc nhà ga mới Đà Nẵng xuống cấp nhưng không thể sửa chữa

Theo ông Trần Thiên Vũ (tổ 22, phường Hòa Khánh Nam), trước đây, khu vực này không xảy ra tình trạng ngập lụt vì có cánh đồng ở khu vực Hòa Phú - Hòa Minh giúp tiêu thoát nước. Tuy nhiên, những năm qua, do cánh đồng này bị lấp đất để chuẩn bị làm dự án nên nước không còn chỗ thoát.

Vùng quy hoạch khu số 1 - đô thị Bắc nhà ga mới Đà Nẵng cũng là nơi trọ học  của hàng ngàn sinh viên các trường ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa, CĐ Đức Trí. Nhiều sinh viên lâm vào tình cảnh đi không được mà ở cũng không xong. Nhớ lại mùa mưa năm ngoái, Lê Thị Lan Anh, sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Sư phạm, ngậm ngùi: “Do không kịp thu dọn đồ đạc nên sách vở, quần áo, máy tính, đồ dùng của em bị hỏng hết, phải xin gia đình sắm sửa lại từ đầu rất tốn kém”.

Nhiều năm nay, đường sá ở Hòa Khánh Nam ngày càng xuống cấp, nhiều nơi còn tệ hơn đường làng. Vào mùa mưa, những con đường này luôn lầy lội, đầy ổ gà, người dân đi lại rất khó khăn. Thêm vào đó, điện đường cũng không có, ban đêm luôn tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại.

Điều mà người dân trong vùng quy hoạch khổ sở nhất là nhà cửa xuống cấp nhưng không được phép sửa chữa bởi các quan hệ nhà đất cũng bị treo theo dự án. “Con cái lớn lên phải dựng vợ, gả chồng, tách hộ khẩu, cất nhà cho ra ở riêng nhưng 7 năm nay, việc xây nhà mới là không thể. Cũng vì dự án treo này mà quyền sử dụng đất, sở hữu nhà cũng bị “đóng khung”, người dân muốn thế chấp để vay vốn làm ăn hay chuyển nhượng, góp vốn bằng nhà đất cũng không được” - một người dân phường Hòa Khánh Nam bức xúc.

Nguy hiểm chết người

Nằm trong khu quy hoạch dự án nên đường sá, cầu cống, hệ thống điện… không được sửa sang và luôn ẩn họa nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là với trẻ em. Vài năm trước, tại phường Hòa Khánh Nam đã có một người thiệt mạng do bị trượt xuống cống khi đi trên đường lúc trời mưa. Vụ việc này khiến những bậc phụ huynh càng hoang mang, lo lắng đến tính mạng, sức khỏe của con cái. Hệ thống điện xập xệ ở đây cũng có thể gây tai nạn chết người bất cứ lúc nào. Do thiếu trụ điện, dây điện mắc tạm bợ, chằng chịt lại võng sát mặt đất, vào mùa mưa bão hết sức nguy hiểm.

Suốt 7 năm chờ dự án triển khai đã khiến nhiều người dân phường Hòa Khánh Nam ngao ngán. “Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền và chủ đầu tư thông báo dứt khoát dự án có thực hiện hay không, khi nào thực hiện… để người dân còn tính chuyện làm ăn, sinh sống, có chỗ an cư lạc nghiệp. Việc giải tỏa dự án nếu còn lâu dài thì phải có cách giải quyết tình trạng ngập lụt, ô nhiễm môi trường, xây sửa nhà cửa cho người dân”. Đây là những kiến nghị mà người dân Hòa Khánh Nam mong các cấp chính quyền sớm giải quyết.

Vẫn chưa động tĩnh gì!

Trước bức xúc của người dân, UBND phường Hòa Khánh Nam đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị các cấp thẩm quyền trả lời dứt khoát có triển khai dự án khu số 1 - đô thị Bắc nhà ga mới Đà Nẵng hay không nhưng vẫn chưa được giải đáp.

Trong khi đó, tại các cuộc họp HĐND TP Đà Nẵng, việc di dời nhà ga đường sắt ra khỏi trung tâm TP đã được cử tri bức xúc phản ánh nhiều lần. Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu Cục Đường sắt sớm triển khai di dời nhà ga nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo