Sách giáo khoa (SGK) là bộ sách giáo dục học sinh ở bậc phổ thông. Bất kể nhà nước nào cũng đặc biệt coi trọng công việc biên soạn SGK vì đây là bộ sách để “trồng người”. Nhiều nước đã đặt ra tiêu chí nhìn vào giáo dục để thấy tương lai đất nước. Tức là ngành giáo dục thế nào sẽ sản sinh ra những lớp học sinh tương ứng. Và lớp người này sẽ quyết định tương lai của đất nước.
Đành rằng phàm làm việc gì mà chẳng có sai sót. Nhưng sai sót trong việc xuất bản SGK hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cách trước khi in hàng loạt để phát hành buộc phải tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn, những giáo viên lâu năm... Đơn giản hơn nữa là đọc kỹ, rà soát để xử lý toàn bộ lỗi kỹ thuật trước khi đưa vào nhà in. Tôi không hiểu Bộ GD-ĐT, những người biên soạn SGK suy nghĩ thế nào về trách nhiệm với đất nước, với tương lai mà để xảy ra sai sót tới mức đến giờ này phải xuất bản tới ba cuốn sách để đính chính cho bộ SGK. Theo tôi, Nhà Xuất bản Giáo dục và lãnh đạo Bộ GD-ĐT phải chịu trách nhiệm về những sai sót quá đỗi nghiêm trọng này. Cơ quan nào và những quan chức nào làm sai thì cơ quan đó, quan chức đó phải chịu sự điều chỉnh của thị trường. Không thể bán sách in sai cho học sinh (là những sản phẩm không bảo đảm chất lượng) để rồi bắt giáo viên và học sinh phải chỉnh sửa. Và nếu chỉnh sửa không xong thì giáo viên phải chịu trách nhiệm. Ngay trong ngành “trồng người” sao lại để xảy ra chuyện vô lý quá?
BẢO HẠNH (TPHCM)
Bất bình với... ông vụ trưởng
Đất nước ta không bao giờ thiếu người tài, không bao giờ thiếu thầy giỏi có tâm huyết với ngành giáo dục và với đất nước. Vậy mà bộ SGK phục vụ giáo dục phổ thông lại phải in tới ba cuốn sách để đính chính cho nó thì không thể hiểu nổi. Quả là lối làm ăn ẩu tả, vô trách nhiệm.
Giáo viên và học sinh cả nước sẽ rất phiền toái khi sử dụng bộ SGK này. Đối với học sinh tiểu học làm sao các em đủ trình độ sửa sai cho người lớn? Đến như vậy mà ông Lê Quán Tần (Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT) còn phát biểu trên báo rằng “mặc dù nội dung đính chính nhiều nhưng có thể nói việc này ảnh hưởng rất ít đến hoạt động dạy và học” (!?). Rất đông phụ huynh học sinh trong cơ quan tôi đều bất bình với cách trả lời thiếu trách nhiệm của ông vụ trưởng. Nhiều người còn cho rằng nếu không thực hiện cải cách về nhân sự trong Bộ GD-ĐT thì không thể nào cải cách được SGK và hậu quả là sự đe dọa tụt hậu về giáo dục là điều phải xem xét nghiêm túc.
TRẦN MẠNH LẠC (Đồng Nai)
Trẻ con phải sửa sai sót của người lớn
Hiểu theo một cách nào đó thì sau 6 năm triển khai đại trà với hàng loạt ý kiến đánh giá và dư luận khác nhau, cuối cùng chương trình và SGK mới cũng đã khẳng định được chất lượng quá kém qua việc Bộ GD-ĐT chính thức cho in ba cuốn đính chính SGK. Ông Lê Quán Tần phát biểu trên một tờ báo rằng có ít nhất 5 nhóm lỗi trong nội dung đính chính lần này: lỗi kỹ thuật, lỗi diễn đạt, lỗi khoa học, lỗi cập nhật và lỗi viết hoa. Là những phụ huynh có con em vừa bước vào năm học mới, chúng tôi thấy còn một nhóm lỗi nữa, đó là lỗi thiếu trách nhiệm trong công cuộc “trồng người”. 21 triệu học sinh của năm học này sẽ phải tự sửa bằng tay vào sách học của mình. Việc của người lớn, con trẻ lãnh đủ. Liệu việc này có đơn giản chỉ là việc cầm viết sửa theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn như ông vụ trưởng nghĩ?
Nguyễn Năng Thuận (TPHCM)
Bình luận (0)