xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cả nhà thành F1, hãy tránh xa nhau

BS Trương Hữu Khanh

Khi nhận tin mình là F1, điều đầu tiên là phải bình tĩnh và tự đánh giá nguy cơ.

Nếu bạn tiếp xúc rất gần với người mà mình không phòng bị hoặc nếu mình thành F1 vì trong nhà có F0, đã sinh hoạt với nhau một thời gian dài thì bạn có khả năng cao trở thành F0.

Còn nếu bạn tiếp xúc với F0 mà cả 2 bên đều đeo khẩu trang, có khoảng cách hay chỉ là tiếp xúc thoáng qua thì khả năng bị nhiễm sẽ thấp hơn nhiều.

Nếu bạn chưa được đi cách ly, hãy thực hiện đúng như F1 đang cách ly tại nhà. Nếu cả nhà là F1, đừng nghĩ đến chuyện F1 này cần chăm sóc F1 kia. Ngược lại, hãy tránh xa nhau.

Hãy hiểu F1 và không có triệu chứng gì thì không cần bất cứ sự chăm sóc y tế hay loại thuốc nào cả. Thứ duy nhất bạn cần lo lắng là khả năng chuyển thành F0 và lây cho người khác. Không có phương thuốc nào khiến bạn... không trở thành F0 nếu thực sự đã nhiễm và còn trong thời gian ủ bệnh.

Cả nhà thành F1, hãy tránh xa nhau - Ảnh 1.

Người dân khu cách ly phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM nhận thực phẩm hỗ trợ từ chính quyềnẢnh: Lê Phong

Chưa chắc tất cả thành viên trong căn nhà "toàn F1" đó đều bị nhiễm bệnh, cho dù có cùng tiếp xúc với F0 trong cùng hoàn cảnh đi nữa. Có khi trong các thành viên đó có F0 thật nhưng chưa được nhận diện qua xét nghiệm, cũng chưa kịp lây cho các thành viên khác. Do đó, những người trong căn nhà toàn là F1 cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau, càng giãn cách càng tốt, không ăn uống, sinh hoạt chung, xem như mỗi người tự cách ly. Cũng làm điều tương tự nếu các thành viên F1 trong gia đình bạn được đưa vào khu cách ly, bố trí cùng phòng.

Quan trọng hiện tại là xét nghiệm để biết mình có là F0 chưa. Nếu âm tính, tiếp tục cách ly, tiếp tục theo dõi. Nếu hết ngày thứ 14, qua ngày thứ 15 mà bạn vẫn âm tính, trong suốt thời gian cách ly không giao lưu với ai, chỉ ở trong phòng mình đối với người cách ly tại nhà thì có thể an tâm. Ngược lại, nếu có bất cứ triệu chứng nào: sốt, ho, đau nhức mình..., hãy nghĩ đến tình huống trở thành F0 và báo ngay với cơ quan y tế.

"Phương thuốc" duy nhất mà các F1 vẫn đang chờ đợi và "chưa thấy gì lạ" cần đó là uống đủ nước, ăn đủ chất, nghỉ ngơi đủ, sinh hoạt điều độ... để khả năng đề kháng và sức khỏe được tốt nhất.

"Sức khỏe cho người cách ly” là chuyên mục mới trên Báo Người Lao Động nhằm hướng dẫn, giải tỏa tâm lý bối rối, lo âu… cho những người không may trở thành “F” đang ở trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến..
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo