. Phóng viên: Hiện có nhiều tranh cãi là cá nhân hay cơ quan chi trả được tạm giữ số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được dãn. Vậy theo hướng dẫn của Thông tư 27 của Bộ Tài chính, đối tượng nào được dãn nộp và đối tượng nào giữ khoản tiền này?
- Bà Trần Thị Lệ Nga: Theo quy định tại thông tư thì đối tượng được dãn nộp thuế TNCN gồm: Đối với cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ tiền lương,
![]() |
Cụ thể: Khi trả thu nhập (đối với các khỏan thu nhập phải thực hiện khấu trừ tại nguồn như: thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán...), cơ quan chi trả thu nhập sẽ tính thuế (theo quy định của Luật Thuế TNCN, Thông tư 84/2008/TT-BTC), thông báo cho người lao động biết số thuế phải nộp nhưng chưa phải nộp (được dãn nộp) và trả toàn bộ thu nhập bao gồm cả tiền thuế cho cá nhân. Cá nhân được giữ lại số thuế TNCN trong thời gian được dãn nộp thuế; cơ quan chi trả thu nhập không được giữ số tiền thuế này nhưng hằng tháng vẫn phải lập tờ khai và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế.
. Với khoản thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh và lao động thời vụ không có hợp đồng lao động, việc dãn thuế được thực hiện như thế nào?
- Đối với các cá nhân kinh doanh đang tạm nộp thuế TNCN theo quý, nếu cá nhân thực hiện đúng chế độ kế toán, có hóa đơn chứng từ, hạch toán được chi phí, doanh thu, nộp thuế theo kê khai thì số thuế được dãn là số thuế quý tạm tính theo kê khai. Trường hợp cá nhân chỉ hạch toán được doanh thu, không hạch toán được chi phí, số thuế TNCN được dãn là số thuế quý tạm nộp theo doanh thu kê khai và tỉ lệ thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, số thuế được dãn là số thuế khoán phải nộp trong quý mà cơ quan thuế đã thông báo.
![]() Kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: H.THÚY |
Đối với đối tượng người lao động không ký hợp đồng lao động, theo Luật Thuế, khi chi trả thu nhập (mỗi lần từ 500.000 đồng trở lên) cơ quan chi trả khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập (nếu có mã số thuế) và 20% trên tổng thu nhập (nếu không có mã số thuế) thì trường hợp này cũng được dãn nộp thuế TNCN, cơ quan trả thu nhập vẫn tính số thuế TNCN mà người lao động phải nộp, thông báo cho cá nhân biết và cá nhân cũng giữ lại khoản thuế này.
. Thực tế hiện nay, nhiều người dân, doanh nghiệp (DN) còn mơ hồ về các ưu đãi dãn, giảm thuế liên quan trực tiếp đến bản thân, DN mình. Cục Thuế TPHCM đã có biện pháp gì để hỗ trợ?
- Ngay khi các thông tư hướng dẫn giảm, dãn thuế được ban hành như Thông tư số 18/2009/TT-BTC về việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ; Thông tư số 03/2009/TT-BTC, Thông tư số 12/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập DN, Cục Thuế đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài) và đăng tải trên các trang web của ngành thuế (www.tct.vn và www.hcmtax.gov.vn) để DN, người dân biết và thực hiện. Từ ngày 25 đến 27-2, Cục Thuế TPHCM sẽ tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 10.000 DN trên địa bàn TPHCM nhằm hướng dẫn cụ thể, giúp DN nắm rõ những quy định mới ban hành, thực hiện đúng để được hưởng đầy đủ các ưu đãi về thuế.


Bình luận (0)