Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cần kiểm tra mức độ độc hại

 

Bài “Dân khổ vì gần ngàn tấn chất thải nguy hại đổ bừa” trên Báo Người Lao Động ra ngày 8-5 đã cảnh báo cách làm ăn bất chấp pháp luật của Công ty Tân Đức Thảo. Nhiều bạn đọc đã bày tỏ bức xúc

Coi trời bằng vung

Đọc xong bài báo tôi thật sự bàng hoàng. Bàng hoàng vì suốt 8 tháng trời Công ty Tân Đức Thảo đã ngang nhiên chở trên 700 tấn rác thải từ Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2 (tỉnh Đồng Nai) đến đổ bừa tại huyện Bình Chánh (TPHCM). Việc làm này gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng dân cư không chỉ trước mắt mà còn để lại hậu quả lâu dài.

Điều khó hiểu là hành vi sai phạm này diễn ra công khai (phải vận chuyển bằng xe tải lớn) lại diễn ra thời gian dài, cơ quan cảnh sát môi trường đã lập biên bản, nhưng Tân Đức Thảo vẫn cứ tiếp tục vi phạm. Thật là coi trời bằng vung. Đáng trách là chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý chậm chạp nên người dân phải gánh trọn hậu quả của việc làm ẩu tả này.

Tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối với Công ty Tân Đức Thảo. Ngay cả chủ vườn, chủ đất vì tham tiền mà chứa chất độc hại nguy hiểm cũng phải bị xử lý.

NGUYỄN THỊ LOAN (TPHCM)

Phải thu gom toàn bộ

Rác thải công nghiệp đã trở thành một vấn đề đáng báo động. Việc Công ty Tân Đức Thảo đổ trên 700 tấn rác thải tại huyện Bình Chánh – TPHCM làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và quan trọng hơn là sức khỏe đời sống của người dân nơi đây. Mặc dù công ty này nhiều lần bị bắt quả tang và bị xử phạt, thế nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy không thể chấp nhận được.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên cần có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc. Bên cạnh việc xử phạt cần có những biện pháp buộc công ty phải bồi thường những tổn thất mà người dân phải gánh chịu. Buộc công ty thu gom toàn bộ lượng rác đã đổ ra và có trách nhiệm làm sạch môi trường nơi đây. Còn nếu xét thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng thì có thể truy tố trước pháp luật để răn đe giáo dục. Bên cạnh đó cũng cần xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương tại sao lại để sự việc như thế diễn ra một cách công khai suốt hơn nửa năm mà không có một biện pháp nào tích cực để giải quyết.

Chiêu Uyên (TPHCM)

Phải chăng có sự tiếp tay ?

Đổ rác, chất thải độc hại vào kênh, vườn nhà dân mà không thông qua cơ quan chức năng nào là một hành vi vi phạm pháp luật, điều này chắc Công ty TNHH Tân Đức Thảo cũng hiểu. Tuy nhiên, hiểu mà cố tình làm là một điều đáng phải lên án, việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh mà còn ảnh hưởng đến môi trường nước.Về lâu dài những chất độc hại kia gây hậu quả như thế nào sẽ không ai lường trước được, nhưng chắc chắn một điều người dân là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp và đầu tiên.

Theo tôi, trước mắt chúng ta phải có biện pháp ngăn ngừa. Cơ quan chuyên môn cần đo đạc mức độ độc hại là bao nhiêu, cần thiết sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hại. Các cơ quan có chức năng cũng nên vào cuộc điều tra, làm rõ tại sao trong một thời gian dài như vậy nhưng chính quyền địa phương không ngăn chặn kịp thời. Phải chăng có một sự tiếp tay cho việc vi phạm này?

LÊ NGỌC TÂN (Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo