Phải chỉ rõ trách nhiệm cụ thể
Một dự án đầu tư tới 41 triệu USD với mục đích thu gom rác, xử lý nước thải để làm sạch bãi biển Đà Nẵng được triển khai từ năm 2002. Lẽ ra dự án này đã hoàn thành vào năm 2006, nhưng đến nay vẫn chưa thể bàn giao. Có những hạng mục đã thi công xong nhưng không phát huy được tác dụng. Trong khi đó hằng ngày, nước thải chưa qua xử lý vẫn xối xả tuôn ra bãi biển, khiến môi trường ở đây bị ô nhiễm nặng nề. Không thể để số tiền quá lớn này cũng trôi ra biển. Chúng tôi đề nghị phải chỉ rõ trách nhiệm của những đơn vị và cá nhân liên quan: Ban Quản lý dự án, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, những cá nhân trực tiếp tham gia dự án... Đơn vị nào, cá nhân nào làm sai phải làm lại, thậm chí phải bồi thường.
Là người dân Đà Nẵng, tôi cảm thấy hổ thẹn khi thấy khách du lịch bỏ đi vì người ta không chịu nổi mùi hôi thối ở bãi biển được đánh giá là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Chúng tôi đề nghị chính quyền TP Đà Nẵng hãy nhanh chóng làm rõ những sai phạm trong dự án này, xử lý kịp thời để lấy lại vẻ đẹp vốn có của bãi biển quê hương
Nguyễn Văn Mạnh (Đà Nẵng)
Nhanh chóng xử lý
Bãi biển Mỹ Khê – TP Đà Nẵng được mệnh danh là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh thế nhưng trên thực tế danh hiệu đó đang mất dần bởi sự ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng khiến du khách phải rời xa bãi tắm quyến rũ này. Nguyên nhân được các cấp chính quyền đưa ra là do dự án thu gom, xử lý rác, nước thải sinh hoạt không phát huy được hiệu quả. Điều đáng nói ở đây là tại sao một dự án được đầu tư với số vốn lên đến 41 triệu USD được triển khai từ năm 2002 vẫn không mang lại hiệu quả gì đáng kể, vấn đề ô nhiễm thực sự vẫn chưa được cải thiện.
Với dự án được đầu tư lớn như vậy đáng lẽ cần phải làm chặt chẽ việc giám sát thi công, đánh giá chất lượng xây dựng, khảo sát thực tế hiệu quả của công trình, thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Đến bây giờ, khi dự án phát huy hiệu quả kém thì mới tiến hành thanh tra, đánh giá... thì mọi chuyện đã rồi. Môi trường đã ô nhiễm nặng, bãi biển Mỹ Khê đang mất dần vẻ đẹp quyến rũ của nó. Điều cần thiết lúc này là phải nhanh chóng xử lý.
Thiết nghĩ, chính quyền Đà Nẵng cần sớm đưa ra hướng giải quyết thích hợp, để dự án được phát huy hiệu quả làm cho môi trường trở nên trong sạch, đem lại ấn tượng đẹp cho du khách thập phương.
Chiêu Uyên (TPHCM)
|
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh: Ngày 25-5 phải trình phương án xử lý Sau khi Báo NLĐ ra ngày 13 -5 đăng bài Đà Nẵng: Bãi biển du lịch bị ô nhiễm nặng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh cho biết việc bãi biển du lịch bị ô nhiễm là vấn đề hết sức bức xúc. UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường nhanh chóng mời đơn vị tư vấn uy tín lập phương án xử lý ngay tình trạng ô nhiễm tại các cống nước thải đổ ra bãi biển du lịch dọc theo tuyến biển Sơn Trà - Điện Ngọc. Hạn cuối để trình phương án xử lý lên Chủ tịch UBND TP phê duyệt là ngày 25-5. Trước mắt, phải tập trung xử lý ngay tình trạng ô nhiễm tại các cổng nước thải tại bãi biển du lịch T20, đồng thời nghiêm cấm các nhà hàng ven biển đổ nước thải chưa qua xử lý ra biển du lịch. Nếu nhà hàng nào vi phạm sẽ bị phạt nặng. H. Dũng |
Bình luận (0)