Một lẽ thường tình là người bệnh khi đi khám bệnh ít ai dám cãi lại lời thầy thuốc, bác sĩ “phán” sao là mặc nhiên nghe vậy. Trong khi đó, ngoài những người có lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, vẫn còn một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa để trục lợi. Chính vì vậy, về lâu dài người bệnh trở thành nạn nhân mà không hay biết của vấn nạn bắt tay kê toa, chụp-chích vô tội vạ...
Hy vọng quyết định của Bộ Y tế lần này “trị” đúng bệnh trong ngành y khoa, với các nội dung: Nghiêm cấm cán bộ y tế lạm dụng nghề nghiệp thu lợi từ người bệnh; cán bộ y tế không lạm dụng nghề nghiệp để có các hành vi tiêu cực, thu lợi trong quá trình phục vụ, chăm sóc người bệnh (thái độ ban ơn, cử chỉ gợi ý nhận tiền, quà biếu của người bệnh) hoặc có thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn đối với người bệnh, gia đình người bệnh. Đồng thời nghiêm cấm cán bộ y tế thành lập, điều hành bệnh viện tư; tư vấn cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước làm ảnh hưởng hoạt động của ngành. Nghiêm cấm lãnh đạo cơ sở y tế “bắt tay” với “doanh nghiệp gia đình” tham gia đấu thầu tại bệnh viện, đưa người nhà vào làm việc...
Rất mong ngành y tế kiểm tra theo dõi việc thực hiện quyết định này.
Bình luận (0)