xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cờ Tổ quốc đến với ngư dân Quảng Nam

Bài và ảnh: Trần Thường

Thêm 1.000 lá cờ Tổ quốc trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động vừa được trao tặng ngư dân tỉnh Quảng Nam

Sáng 16-7, tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam phối hợp Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức chương trình "Ra quân làm sạch môi trường biển năm 2021". Dịp này, Báo Người Lao Động đồng hành, hỗ trợ 1.000 lá cờ Tổ quốc trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" để tặng ngư dân huyện Thăng Bình.

Ngoài ra, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà gồm: ảnh Bác Hồ, áo phao, phao tròn cho 20 ngư dân tại xã Bình Minh; trao tặng 3 xe đạp cho 3 học sinh nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Đoàn Quảng Nam cũng đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Minh.

Xã Bình Minh là địa phương có đội tàu vươn khơi bám biển nhiều nhất ở huyện Thăng Bình. Năm 2006, siêu bão Chanchu cướp đi sinh mạng 87 ngư dân trên địa bàn xã nên nhiều người còn gọi xã Bình Minh là "xã Chanchu". Dù đối mặt với nguy hiểm nhưng bao đời nay, ngư dân xã Bình Minh vẫn một lòng bám biển, vừa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vừa phát triển kinh tế.

Cờ Tổ quốc đến với ngư dân Quảng Nam - Ảnh 1.

Trao ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Nhận cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ngư dân Hà Văn Minh (33 tuổi; thôn Hà Bình, xã Bình Minh) xúc động cho biết anh vừa trở về sau chuyến câu mực tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. "Trên mỗi con tàu đánh bắt gần bờ hay xa bờ đều có ít nhất một lá cờ Tổ quốc. Tôi thường có thói quen nằm ngắm cờ Tổ quốc tung bay trên nóc tàu trước khi chìm vào giấc ngủ. Những lúc đó, thấy yêu quê hương hơn, đỡ nhớ vợ con hơn. Món quà hôm nay của chương trình giúp ngư dân có thêm niềm tin, động lực vì biết rằng sau lưng chúng tôi luôn có Đảng, nhà nước, người dân cả nước chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc" - anh Minh chia sẻ.

Gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam, đánh giá chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" rất ý nghĩa, thiết thực. "Việc tặng cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển giúp ngư dân có thêm động lực, niềm tin để vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam nhìn nhận.

Theo anh Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều phối hợp với BĐBP thực hiện chương trình làm sạch môi trường biển. Hoạt động lần này thêm ý nghĩa khi kết hợp với chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác, giúp thế hệ trẻ ý thức hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau xã Bình Minh, chương trình "Ra quân làm sạch môi trường biển" và tặng quà, cờ Tổ quốc sẽ đến với người dân các xã ven biển trên địa bàn huyện Thăng Bình. Đây là lần thứ 4 chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động đến với ngư dân và đồng bào biên giới Việt - Lào, tỉnh Quảng Nam. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo