Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Công an xã Lê Minh Xuân có bao che?

Minh Đức

Hôm qua, 31-12, sau khi đăng bài trên, bên cạnh ý kiến của bạn đọc bày tỏ phẫn nộ đối với hành động bất chấp pháp luật của những người này, Báo Người Lao Động cũng nhận được thông tin quyết tâm xử lý vấn đề này từ UBND quận 6

Ngày 31-12, bà Trần Thị Thu Vân, Chủ tịch UBND quận 6 - TPHCM, cho biết UBND quận 6 đã chỉ đạo ban lãnh đạo phường 13, quận 6 và phường đội tiến hành họp kiểm điểm phường đội phó Tăng Minh Hưng, người đã dẫn dân quân tham gia vụ đánh người trọng thương tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh ngày 28-12 (Báo NLĐ ngày 31-12-2007 đã thông tin).

Quận 6 chưa nhận được văn bản của Công an huyện Bình Chánh

Theo lời của những người chứng kiến vụ hành hung gia đình anh Hồ thì sau khi đánh 3 người bị thương, những tên côn đồ đã trốn vào nhà của gia đình ông chủ tịch phường 14, quận 6 (cạnh nhà anh Hồ) cố thủ. Công an phải nổ súng cảnh cáo chúng mới mở cửa, về công an xã làm tường trình (chỉ vài người, số khác đã trốn thoát theo cửa hậu). Ông Lê Văn Chấm (SN 1953, hàng xóm gia đình anh Hồ), người chứng kiến từ đầu tới cuối vụ hỗn chiến kể lại: Khi công an mời ông về, họ chỉ bắt ông làm bản tường trình và nhóm côn đồ kia cũng vậy chứ không có lập biên bản hiện trường vụ ẩu đả hay vụ nổ súng cảnh cáo.

Ngày 30-12, khi chúng tôi tới trụ sở Công an xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, ông phó công an xã này thông báo đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an huyện ngày 29-12. Sáng 31-12, chúng tôi liên lạc Công an huyện Bình Chánh, một cán bộ cho biết công an huyện chỉ mới nhận được báo cáo nhanh của công an xã, không có hồ sơ nào cả. Công an huyện đang cử điều tra viên về xã để làm lại hồ sơ.

Trao đổi với chúng tôi chiều 31-12, bà Thu Vân không giấu được sự phẫn nộ về hành vi mang tính chất côn đồ của những người tham gia vụ ẩu đả. Bà Vân cho biết, cho tới nay UBND quận 6 chưa nhận được văn bản của Công an huyện Bình Chánh về hành vi vi phạm của dân quân phường 13 trên địa bàn huyện này. Vì vậy, bà chưa thể khẳng định mức độ tham gia của dân quân phường như thế nào.

Chủ tịch phường 14 phải chịu trách nhiệm

Theo báo cáo của dân quân phường 13 với UBND quận, thì ngày 28-12, vợ của ông chủ tịch phường 14, quận 6 gọi điện nhờ dân quân phường 13 xuống can thiệp vụ đánh nhau. Họ chỉ xuống can ngăn hai bên chứ không hề tham gia đánh người như gia đình anh Hồ đã vu cáo. Tuy nhiên, để khách quan, UBND quận 6 đã yêu cầu phường 13 họp kiểm điểm, với sự tham gia của lãnh đạo phường, ban chỉ huy quận đội. Sau khi có biên bản cuộc họp, quận đội sẽ có báo cáo và đề xuất xử lý. Căn cứ vào đề xuất của quận đội, UBND quận và quận ủy sẽ có hình thức xử lý. Tuy nhiên, báo cáo, đề xuất của quận đội cũng chỉ là một yếu tố để xử lý những người liên quan. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là kết luận của Công an huyện Bình Chánh về mức độ vi phạm của vị phường đội phó và các dân quân.

Bà Thu Vân còn nhấn mạnh, không chỉ UBND quận quyết tâm xử lý nghiêm vụ việc, mà bí thư quận 6 cũng trực tiếp chỉ đạo phải xử lý nghiêm những người vi phạm, nhất quyết không bao che hay nương nhẹ.

Trả lời chúng tôi về sự liên quan của chủ tịch phường 14, quận 6 tới vụ hành hung trên, bà Thu Vân cho biết: Sáng 29-12, ông Phước (chủ tịch phường 14, quận 6) có gọi điện cho bà thông báo việc có sự xô xát của người nhà ông tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nhưng khi đó, ông Phước đang ở Châu Đốc - An Giang, không có mặt hay tham gia vụ đánh người. Việc ông Phước có mặt tại cuộc hỗn chiến, có tham gia đánh người thì còn chờ kết luận của Công an huyện Bình Chánh. Nhưng với tư cách là một cán bộ phường, dù không trực tiếp tham gia, thì việc gia đình ông Phước tổ chức hành hung người khác như vậy cũng sẽ không tránh khỏi trách nhiệm.

Ngày 31-12, UBND quận 6 đã yêu cầu ông Phước viết bản tường trình về vụ việc, trong thời gian ngắn sẽ có hướng xử lý nghiêm theo chỉ đạo của bí thư quận 6.

Không đồng ý với bản tường trình của các đương sự

Hồi 22 giờ 35 phút ngày 31-12-2007, bà Trần Thị Thu Vân, Chủ tịch UBND quận 6, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại về nội dung cuộc họp kiểm điểm những người liên quan tại phường 13, quận 6. Theo biên bản cuộc họp kéo dài từ 16 giờ 30 tới 22 giờ 30 phút cùng ngày, phường đội phó Tăng Minh Hưng và các dân quân khác chỉ thừa nhận có mặt tại cuộc giao chiến chứ không đánh người. Họ tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo không đồng ý với bản tường trình trên, yêu cầu các đương sự viết tường trình lại và chỉ xử lý sau khi có thái độ thành khẩn.

Bà Thu Vân cho biết, bản tường trình của ông Phước, Chủ tịch UBND phường 14, khẳng định ông ta không hề liên quan tới việc tổ chức đánh người nêu trên, tuy nhiên với tư cách là một chủ tịch phường mà để gia đình gây ra vụ việc như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Ông Phước tình nguyện chịu mọi hình thức kỷ luật của UBND quận.

Hiện bà Thu Vân đã gửi yêu cầu tới chủ tịch UBND huyện Bình Chánh yêu cầu cung cấp hồ sơ để xử lý.

M.Đ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo