
Tôi cũng mong các vị ĐBQH dành nhiều thời gian hơn nữa để tiếp xúc trực tiếp với công nhân – lao động lắng nghe những tâm tư, nguỵện vọng của cử tri và phản ánh kịp thời đến QH và các bộ – ngành liên quan, sau đó thông báo lại những việc đã làm được hoặc chưa làm được cho cử tri biết. Đó cũng là mong muốn của đông đảo cử tri đối với ĐBQH.
Ông Vương Lai Thuận (Hội viên Hội Thanh niên khuyết tật TPHCM):
Quan tâm đến các chính sách cho người khuyết tật
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng đi sâu hội nhập, tất yếu đòi hỏi người ĐBQH phải có tầm, có kỹ năng và liên tục rèn luyện để mình không bị tụt hậu, nhất là để phục vụ cho công tác giám sát của mình được sâu sát hơn. ĐBQH (đã được người dân đặt trọn niềm tin) nên đặt chữ TÂM, chữ TÍN cho cuộc hành trình 5 năm nhiệm kỳ công tác sắp đến được hữu ích và trọn vẹn hơn. ĐBQH phải thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt nhịp điệu cuộc sống người dân, cố gắng hoàn tất, “trả nợ” những bức xúc của người dân mà nhiệm kỳ vừa qua các đại biểu đã không hoàn thành hết. Đặc biệt, cần quan tâm nhiều hơn đến các chính sách cho người khuyết tật vì hiện nay người khuyết tật còn chịu nhiều phân biệt đối xử, trong khi phần đông trong số họ vẫn là những người có ích cho xã hội.
Bình luận (0)