xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đất có chủ quyền, bỗng dưng bị tranh chấp

Sỹ Đông

Hơn 1 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Bửu (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mất ăn mất ngủ vì mảnh đất trồng lúa do cha mẹ để lại bỗng dưng có người khác đến tranh chấp.

Năm 1975, bà Nguyễn Thị Có (mẹ ông Bửu) mua một mảnh đất rộng gần 1.900 m2 ở ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bằng hợp đồng giấy tay. Đến năm 1997, bà Có hợp thức hóa chủ quyền, được UBND huyện Cần Giuộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Sau khi bà Có qua đời, mảnh đất trên được để lại cho các con do ông Bửu làm đại diện thừa kế. Ông Bửu là quân nhân, công tác ở tỉnh Đồng Nai nên giao lại đất cho các anh chị sử dụng trồng lúa. Đến năm 2013, UBND huyện Cần Giuộc gia hạn quyền sử dụng đối với mảnh đất này cho ông Bửu đến năm 2033.

“Gia đình chúng tôi sử dụng mảnh đất đó ổn định, liên tục trong gần 40 năm qua. Người nhượng lại mảnh đất vào năm 1975 vẫn còn sống. Bỗng dưng vào tháng 1-2014, UBND xã Long An mời chúng tôi lên để giải quyết khiếu nại về đất đai với ông Phạm Hữu Hạnh. Đến giờ, chúng tôi vẫn không biết ông Hạnh là ai, vì sao lại đòi lấy đất của mình nhưng cán bộ địa chính xã không cho tiếp xúc lại còn đe dọa sẽ thu hồi GCNQSDĐ của chúng tôi. Mới đây (ngày 7-8), chúng tôi lại nhận được thư mời của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cần Giuộc, yêu cầu đến chứng kiến việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. Chúng tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra” - ông Tô Văn Hậu (em rể ông Bửu, người được ủy quyền đến dự giải quyết khiếu nại đất đai với ông Hạnh) bức xúc. Ông Hậu còn đưa ra những giấy tờ, chúng cứ chứng minh mảnh đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cần Giuộc cho biết do UBND xã Long Hòa và ông Hạnh làm đơn khiếu nại về việc cấp nhầm chủ quyền đất cho ông Bửu nên phòng phải tiến hành xác minh. Trong đơn khiếu nại, ông Hạnh cho rằng mình là người đang trực tiếp sử dụng mảnh đất nêu trên.

“Vừa qua, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đã kiểm tra thực tế hiện trạng mảnh đất. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện Cần Giuộc ra quyết định giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất. Hiện UBND huyện Cần Giuộc vẫn chưa ra quyết định thu hồi mảnh đất này” - vị cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cần Giuộc khẳng định.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo