xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi không được, ở không yên

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG

Liên quan dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm, người dân bức xúc vì giá đền bù không thống nhất; nhiều người sau khi được tái định cư, thiếu sinh kế đã phải quay về nơi ở cũ

Dự án cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm (dự án thành phần số 4 của dự án nâng cấp đô thị) trên địa bàn quận 6 - TPHCM thu hồi đất của các hộ dân thuộc 8 phường. Khi triển khai dự án, nhiều người dân bị thu hồi đất đã bức xúc vì khâu đền bù có quá nhiều bất cập; người dân gặp quá nhiều khó khăn khi đến khu tái định cư.
 
img

Nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa trong dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm chưa di dời vì cho rằng đơn giá đền bù chưa hợp lý

Rắc rối đền bù

Nhiều người dân phản ánh: Cơ quan chức năng đền bù giá đất không nhất quán. Cụ thể, cùng một con đường nhưng giá đất ở phường 7 và phường 8 lại chênh lệch nhau tới 4 triệu đồng/m2. Nhiều khu đất được đền bù không sát với diện tích đã kê khai.

Chẳng hạn, theo tờ đăng ký nhà đất năm 1999, thửa đất của bà Nguyễn Thị Đặng (ngụ số 56B Lò Gốm, phường 8, quận 6) có diện tích 71 m2 nhưng chỉ được bồi thường 28,7 m2. Gần đó là nhà bà N.T.Đ, trong bảng kê khai năm 1999 chỉ có 48 m2 nhưng lại được  đền bù với diện tích hơn 55 m2. Một hộ dân khác có diện tích chưa đến 90 m2 nhưng được đền bù tới gần 105 m2. Những bất hợp lý trên khiến nhiều người  khác bất bình...

Đa số các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ dựa vào tờ đăng ký nhà đất đã được công chứng để nhận đền bù. Ông Phạm Đức Thịnh, Phó trưởng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận 6, cho biết toàn quận có 1.179 hộ dân bị thu hồi đất. UBND quận 6 thuê một đơn vị đo đạc độc lập rồi căn cứ vào hiện trạng đất để bồi thường cho người dân. Đơn vị xác định nguồn gốc của từng diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ  là UBND phường.

Theo ông Thịnh, tờ kê khai đăng ký nhà đất năm 1999 chỉ để tham khảo vì không có giá trị pháp lý! Vào thời điểm kê khai năm 1999, nhiều hộ dân kê khai thấp hơn diện tích thực để đóng thuế ít, vì thế mới xảy ra tình trạng một số hộ có diện tích trong tờ kê khai thấp nhưng được hưởng đền bù nhiều.

Người dân bế tắc

Sau khi nhận tiền đền bù, người dân bị thu hồi đất được bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh - TPHCM nhưng nơi ở mới này đã không thuận lợi cho họ sinh sống. Thu nhập chính của nhiều hộ là buôn bán nhỏ nhưng đến nơi ở mới thì dân cư thưa thớt,  không thể kinh doanh được nên lại dọn về nơi ở cũ và thuê nhà để buôn bán.

Bà Nguyễn Thị Bông (ngụ phường 8, quận 6) cho biết: Gia đình bà có 14 người nhưng chỉ được mua một nền đất 60 m2 với giá hơn 400 triệu đồng. Nơi ở mới này không đủ chỗ cho chừng ấy con người. Thời gian xây nhà khoảng 4 tháng, chi phí đi lại từ quận 6 về huyện Bình Chánh cũng tiêu tốn gần hết số tiền hỗ trợ di dời. “Con cháu quay về phường 8, quận 6 thuê nhà mỗi tháng mất 6 triệu đồng để buôn bán chứ ở đây thì lấy gì mà ăn” - bà Bông bức xúc.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Võ Thị Thu Tâm (ngụ số 44B Lò Gốm, phường 8, quận 6) sau khi bị thu hồi đất thì gia đình ly tán vì kinh tế khó khăn. “Dạo trước, cả nhà cùng đi làm nên thu nhập cũng ổn định, con cháu được học hành tử tế nhưng đến nơi ở mới (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thì bế tắc vì không có việc làm” - bà Tâm ngao ngán. Hơn 15 người không thể ở trong căn nhà tái định cư  khá chật chội. “Khi di dời, chúng tôi được hứa hẹn sẽ được vay vốn làm ăn nhưng đến giờ vẫn chưa có đồng nào” - bà Tâm nói.

Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Đức Thịnh cho biết người dân được lựa chọn tự tái định cư hoặc quận sẽ bố trí tái định cư. Nhiều hộ dân đã chọn tự tái định cư tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Do chuyển đến nơi ở mới nên người dân gặp khó khăn bước đầu, cần có thời gian để thích ứng với môi trường mới. Người dân phải tự vay vốn kinh doanh theo diện tái định cư tại địa phương để ổn định cuộc sống.
 

Chuẩn bị cưỡng chế

Đến nay, nhiều người dân bị thu hồi đất tại dự án này cho rằng giá đền bù không hợp lý nên chưa chịu di dời. UBND quận 6 đã có quyết định cưỡng chế gửi lên UBND TPHCM xin ý kiến. Theo ông Phạm Đức Thịnh, đa số hộ dân chưa chịu di dời là ở phường 7. Nguyên nhân là do phường 7 và phường 8 nằm cách nhau một con đường nhưng đơn giá bồi thường ở 2 phường lại khác nhau, có khi 2 nhà cạnh nhau nhưng giá cũng khác nhau nên người dân bức xúc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo