Đặt trường hợp ngược lại, nếu đây là những hình ảnh được dàn dựng và sắp đặt nhằm mục đích phát tán cho người khác xem, mà những người tham gia đều biết và tự nguyện thực hiện (dù thu lợi nhuận hay không lợi nhuận) thì những hành vi của những người có tham gia với vai trò là đạo diễn, người quay phim và cả diễn viên, và những người tham gia với vai trò khác, đều là những hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm để xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 253 – Bộ Luật Hình sự).
Tuy nhiên, dù có phạm tội hay không phạm tội thì những hành vi này cũng cần phải cảnh báo. Nghệ sĩ là người của công chúng và hành vi của nghệ sĩ thường tác động đến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hay học theo cách cư xử của nghệ sĩ. Do vậy, dù Yến Vy nói cô không biết và cô là “nạn nhân” trong vụ việc này, nhưng điều đó không có nghĩa cô hoàn toàn không có lỗi gì, bởi vì cô là một diễn viên, là người của công chúng, nên cô phải biết và phải cẩn trọng trong các mối quan hệ của mình để tránh gây hình tượng xấu trong công chúng.
Bình luận (0)