xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nghiệp xô xát với dân

Bài và ảnh: Hoàng Hà

Vụ xô xát vừa xảy ra tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm hàng chục người bị thương, 2 ô tô bị phá nát

Ngày 22-6, thượng tá Phạm Hữu Tân, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết sẽ tập trung lực lượng để nhanh chóng làm rõ vụ có hay không việc doanh nghiệp đưa côn đồ đến uy hiếp người dân.

Vụ việc xảy ra ngày 19-6, khi khoảng 30 người của Công ty CP Doanh nghiệp Trẻ Quảng Bình đến thôn Vĩnh Sơn (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) để thi công đường điện hạ thế thì xảy ra xô xát với người dân địa phương. Hậu quả, ngoài 2 ô tô của Công ty CP Doanh nghiệp Trẻ Quảng Bình bị phá nát, còn có đến hàng chục người của 2 phía bị thương.

Chưa đạt thỏa thuận đã thi công

Công ty CP Doanh nghiệp Trẻ Quảng Bình là đơn vị thi công công trình cung cấp nước sạch cho Khu Kinh tế Hòn La, huyện Quảng Trạch. Trong công trình này có đường dây hạ thế đi qua xóm 1, thôn Vĩnh Sơn. Có trên 10 hộ dân có đất vườn, nhà dưới đường dây điện hạ thế đi qua đã nhận hỗ trợ của đơn vị thi công từ 500.000 đồng đến 1.150.000 đồng mỗi hộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ không chịu mức hỗ trợ đó, đòi mức hỗ trợ cao hơn. Nhiều lần UBND xã Quảng Đông mời các hộ chưa chịu nhận hỗ trợ cùng đơn vị thi công bàn phương án giải quyết nhưng chưa đi đến thống nhất. Vì vậy, một số người dân đã có hành vi cản trở đơn vị thi công.
img
Ô tô 7 chỗ ngồi của lực lượng thi công bị phá nát

Ông Võ Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, kể lại: “Sáng 19-6, ông Nguyễn Đại Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Doanh nghiệp Trẻ Quảng Bình, gọi điện thông báo sẽ đưa lực lượng đến kéo đường dây điện hạ thế. Tôi có bảo họ là nên đạt được thỏa thuận hỗ trợ với người dân rồi mới thi công nhưng ông Lợi nói việc của doanh nghiệp thì doanh nghiệp làm. Sau đó, tôi nhận được tin xảy ra xô xát...”.

Ông Võ Văn Hương (ở xóm 1, thôn Vĩnh Sơn) kể lại: “Khi lực lượng của đơn vị thi công kéo đến, tôi có gặp họ để trao đổi. Nói chuyện với tôi là người đàn ông to béo, đầu cạo trọc. Sau này, tôi mới biết đó là ông Nguyễn Đại Lợi. Tôi đề nghị ông Lợi có gì thì trao đổi, có chính quyền địa phương chứng kiến, chứ đừng làm chuyện không hay. Khi tôi nói chưa dứt thì bị ông Lợi đấm vào mặt làm tôi chảy máu mũi và choáng váng. Sau đó, tôi nghe nhiều tiếng kêu la đánh nhau”. Theo những người dân kể lại thì phía đơn vị thi công đã đánh những người có ý định ngăn cản họ thi công. Khi hay tin người dân trong thôn bị đánh, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến và xảy ra xung đột với lực lượng thi công.
 
 Sau đó, do phía địa phương ngày càng nhiều, phía lực lượng thi công phải rút đi. Hậu quả, 7 người của đơn vị thi công bị đánh trọng thương; ngược lại cũng có trên 10 người dân bị thương tích. Ba thanh niên theo lực lượng thi công bị người dân địa phương tạm giữ là Phạm Bá Tùng (21 tuổi), Nguyễn Văn Mão (27 tuổi), Đặng Quốc Huy (21 tuổi), đều trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đến chiều hôm sau, 20-6, khi ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến gặp người dân địa phương, 3 thanh niên này mới được đưa về công an huyện để lấy lời khai.

Thuê võ đường bảo vệ thi công!

Sáng 22-6, Phạm Bá Tùng cho biết: Vào thời điểm nói trên, bạn của Tùng đang học võ tại võ đường Bạch Hổ Lâm ở TP Đồng Hới, rủ Tùng đến Khu Kinh tế Hòn La chơi, Tùng rủ thêm Huy và Mão đi cùng. Khi đến nơi, thấy nhiều người đánh nhau, Tùng cùng Huy và Mão chạy vào nhà dân để trốn nên bị bắt sau đó.

Từ thông tin trên, chúng tôi liên lạc với võ đường Bạch Hổ Lâm và được võ sư Trần Đình Nghĩ cho biết võ đường này đã ký hợp đồng với Công ty CP Doanh nghiệp Trẻ Quảng Bình để bảo vệ cho việc kéo điện của doanh nghiệp này. Để thực hiện hợp đồng, trước đó võ sư Nghĩ đã nhiều lần đến gặp người dân địa phương để vận động họ đồng ý cho việc kéo đường dây hạ thế. “Hôm đó, bên võ đường có 10 người đi. Khi đi thì tôi nói là đến Hòn La chứ không nói đến việc bảo vệ việc kéo đường dây”- võ sư Nghĩ cho biết như vậy. Cũng theo võ sư Nghĩ, việc đánh nhau là do công nhân của Công ty CP Doanh nghiệp Trẻ Quảng Bình với người dân chứ người của võ đường không tham gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo