xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Công an TP HCM luôn đồng hành với người dân, doanh nghiệp để việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất, thuận tiện nhất

Ngày 16-8, Công an TP HCM đã tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023. Hội nghị do Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP HCM - chủ trì, với sự tham gia của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Phòng Cảnh sát PCCC (PA07)… cùng đại diện 40 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú.

Nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tế

Tham dự hội nghị, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, Khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Trưng Vương, nêu thực tế nhiều khách hàng đến bệnh viện làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. Khi đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh thì gặp rắc rối do hình dạng khuôn mặt thay đổi, hải quan sân bay nghi ngờ, không chấp nhận sự thay đổi quá nhiều trên khuôn mặt.

8 tháng đầu năm 2023, Công an TP HCM đã nhận giải quyết hơn 4,3 triệu hồ sơ trên các lĩnh vực: quản lý xuất nhập cảnh (hơn 1,9 triệu hồ sơ), đăng ký và quản lý cư trú (hơn 1,3 triệu hồ sơ)…

Những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ đến mức khác biệt hoàn toàn như vậy, họ sẽ phải làm thế nào khi muốn xuất nhập cảnh hoặc làm bất kỳ điều gì liên quan đến xác nhận nhận dạng bằng ngoại hình?

Cũng liên quan lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn cho biết hiện có nhiều người không có chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động, thậm chí không học ngành y nhưng vẫn hoạt động giải phẫu thẩm mỹ dẫn đến tai biến, thậm chí tử vong…

Đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn - Ảnh 2.

Người dân cần thận trọng khi chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ nên chọn ở những bệnh viện có cấp phép

Một số doanh nghiệp nêu thực trạng hàng loạt phòng khám, khách sạn, cơ sở kinh doanh… trên địa bàn TP HCM nếu áp dụng quy định mới về phòng cháy chữa cháy (PCCC) thì gần như phải đầu tư thêm số tiền rất lớn để làm lại công trình, nếu không sẽ phải đóng cửa bởi có những yêu cầu không thể đáp ứng được do cơ sở nằm trong khu đô thị với diện tích nhỏ hẹp. "Quy định cần sát thực tế, phù hợp từng ngành nghề, không thể rập khuôn, làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh và gây thất thu ngân sách" - một doanh nghiệp nêu ý kiến.

Một số đại diện cơ sở lưu trú, trường học có giáo viên người nước ngoài tham gia dạy học nêu thắc mắc về thủ tục lưu trú, tạm trú cho người nước ngoài.

Cùng tháo gỡ vướng mắc

Nói về kỹ thuật y học thay đổi nhận dạng của một người, Công an TP HCM cho rằng phải có ý kiến của nhiều cơ quan. Tuy nhiên, trước hết các bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ cần chuyển hình ảnh của khách hàng, bệnh nhân sau khi được thẩm mỹ cho các cơ quan chức năng cập nhật.

Về nạn thẩm mỹ chui, TP HCM hiện có hơn 8.000 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ. Trong số này, chỉ có gần 600 cơ sở là do Bộ Y tế và Sở Y tế cấp phép hoạt động (chiếm gần 15%). Số cơ sở còn lại (hơn 85%) là do UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

"Thực tế, có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ "3 không" - không giấy phép kinh doanh, không giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự, không bác sĩ. Người dân cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở làm đẹp để bảo đảm an toàn. Công an TP HCM đã và đang phối hợp Sở Y tế tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cũng như công tác quản lý hành chính các cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện" - đại diện Công an TP HCM cho biết.

Về việc khai báo lưu trú cho người nước ngoài, thượng tá Nguyễn Đức Nghiệm, Phó trưởng Phòng PA08, lưu ý các cơ sở khách sạn phải hết sức quan tâm, nếu phát hiện sai phạm, không khai báo sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Nhiều người nước ngoài ở Việt Nam sống chung với phụ nữ Việt Nam, đã có con nhưng không đăng ký kết hôn. Nếu Công an TP HCM phát hiện lưu trú bất hợp pháp sẽ bị trục xuất và không thể nhập cảnh lại. Cho nên những người sống chung với người nước ngoài cần thực hiện nghiêm những vấn đề về lưu trú đối với người nước ngoài" - thượng tá Nghiệm lưu ý.

Chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện quy định mới về PCCC, thượng tá Nguyễn Minh Trưởng, Phó trưởng Phòng PA07, nói: "Công an TP HCM đồng cảm và luôn lắng nghe, tháo gỡ những bất cập, khó khăn. Chúng tôi đã công bố số điện thoại và có bộ phận tiếp công dân để trả lời những thắc mắc về PCCC vào sáng thứ năm hằng tuần, người dân, doanh nghiệp có thể đến để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, Công an TP HCM đã kiến nghị Bộ Công an sớm giải quyết những vấn đề về các quy định PCCC".

Thiếu tướng Trần Đức Tài thông tin vừa qua Công an TP HCM triển khai việc cấp căn cước công dân và làm tài khoản định danh điện tử bằng nhiều hình thức nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, giúp người dân tiết kiệm được thời gian, vật chất, công việc trôi chảy hơn. Công an TP HCM mong muốn người dân, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với lực lượng công an để việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo