Một bạn đọc là cán bộ hưu trí của phường Thảo Điền, quận 2 bức xúc: “Các cơ quan chức năng đã kiểm tra rồi, đã xác định rằng số ĐKĐT này là chưa qua kiểm định của cơ quan chức năng, chưa được phép đem ra mắc đại trà cho dân thì nay điện lực phải tổ chức thay thế ngay chứ sao lại còn hỏi ý kiến có kiện hay không kiện. Chúng tôi sử dụng điện, trả tiền sòng phẳng, dùng nhiều lên một tí là bị phạt, chậm nộp tiền là bị cắt điện ngay, bây giờ không rảnh việc để dây dưa với chuyện khiếu kiện đồng hồ chạy đúng hay sai”. Bạn Nguyễn Vinh (khu B cư xá Thanh Đa, Q. Bình Thạnh) cụ thể hơn: “Phát biểu trên báo chí, lãnh đạo Công ty Điện lực TPHCM cho rằng với con số 12.000 ĐKĐT đã thay là cơ bản đã giải quyết được cho những hộ khiếu kiện. Nói như vậy là không có cơ sở. Ngay như ở cư xá Thanh Đa, nếu Công ty Điện lực muốn thì sẽ có hàng trăm hộ gửi đơn khiếu kiện chứ đừng vội cho rằng những hộ không gửi đơn khiếu kiện là không có nhu cầu thay ĐKĐT. Lẽ ra lãnh đạo Công ty Điện lực phải hiểu rằng rất nhiều người không muốn gửi đơn khiếu kiện một phần vì họ không có thời gian để đôi co với điện lực, vì lâu nay những cuộc đôi co với điện lực thì khách hàng chỉ có thua đến thua mà thôi; một phần nữa là khách hàng cơ bản đã rất có thiện chí trước việc làm sai trái của Công ty Điện lực và muốn Công ty Điện lực phải thay ngay ĐKĐT. Với câu hỏi ĐKĐT đã mắc chạy nhanh hay chậm thì xin thưa với lãnh đạo Công ty Điện lực là các ông luôn nói nó chạy đúng chứ có nói nhanh hay chậm đâu mà bảo khách hàng trả lời. Nếu chạy chậm thì đời nào Công ty Điện lực đem mắc cho dân, còn không vì chạy nhanh thì làm gì mà vụ bê bối này bị phanh phui. Cho nên phải thay ngay bằng thứ điện kế nào có kiểm định đàng hoàng mới là sòng phẳng chứ không thể dây dưa”.
Còn rất nhiều ý kiến bạn đọc phân tích ở các góc độ khác nhau để cho thấy việc họ không muốn dây dưa vào cái gọi là “góp ý kiến” với điện lực ở thời điểm này, mà điều cần nhất là phải thay ngay số điện kế đã được xem là một thứ hàng hóa mang đầy sự gian lận thương mại, vả lại nếu chấp nhận sử dụng số ĐKĐT này thì hóa ra là đã giúp giảm nhẹ sự thiệt hại cho một việc làm gian lận. Cũng có bạn đọc nêu ý kiến rằng số điện kế cơ đã tháo ra sẽ không thể đem gắn “như điện kế mới” cho các hộ lắp đặt điện kế lần đầu, nên sẽ bị bỏ phí, nếu lắp đặt trở lại cho những hộ đã sử dụng thì có lẽ không ai phản đối, tất nhiên điện lực phải chứng minh được đấy là điện kế mà họ đã sử dụng.
Bình luận (0)