xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng biến cơ quan thành “đất dữ”

Nguyễn Ngọc Điện

Chuyện phó trưởng phòng thuộc một sở ngoại vụ trốn ở lại nước ngoài khiến người ta liên tưởng đến nhiều chuyện tương tự xảy ra rải rác từ nhiều năm qua trên cả nước. Hầu hết nhân vật chính trong các câu chuyện là những cán bộ trẻ và được cho là có tiềm năng. Việc họ tìm cách này, cách nọ ra đi rồi không trở về đồng nghĩa với sự hao hụt tài nguyên con người, đó là chưa nói đến khả năng làm xấu hình ảnh quốc gia.

Do đâu mà có những người trẻ chấp nhận từ bỏ vị trí làm việc và cơ hội thăng tiến trong nước để theo đuổi một cơ may ở xứ người? Có ý kiến cho rằng trong môi trường công vụ hiện tại ở Việt Nam, trí thức trẻ, nhất là những người đã từng được đào tạo ở nước ngoài, khó có điều kiện khẳng định, phát huy năng lực. Chịu ảnh hưởng bởi nền nếp sinh hoạt, giao tiếp làng xã thời phong kiến, cơ quan nhà nước đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti trật tự không chỉ trong việc thực hiện phận sự công mà cả trong phân chia bổng lộc, đề bạt, cất nhắc...

Ông Trần Ngọc Phi Long (31 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ)

Ông Trần Ngọc Phi Long, Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ Cần Thơ (đứng) bỏ trốn khi sang Mỹ. Ảnh: Công Tuấn

 

Việc tìm cách để có một chỗ đứng trong bộ máy nhà nước cũng không hề đơn giản. Các cuộc thi tuyển viên chức, về mặt lý thuyết, được đặt trong một khung pháp lý cho phép diễn ra khách quan, minh bạch, công bằng. Tuy nhiên trên thực tế, khi những cuộc thi công chức ngày càng khốc liệt thì không ít kết quả thi cử bị nghi vấn hình thành từ các thủ thuật, tiểu xảo, các mối quan hệ chằng chịt. Nạn bè phái cũng góp phần không nhỏ vào việc biến cơ quan nhà nước thành các dinh lũy khép kín và không thân thiện, tạo tâm lý e dè đối với người ngoài muốn gia nhập. Có những trí thức trẻ dấn thân trong khu vực công, do không hiểu hoặc không chấp nhận chung sống với những cái được cho là dở, xấu, đã có những trải nghiệm không dễ chịu. Không ít bạn trẻ nản lòng, tìm cách trốn chạy.

Là người tạo ra khu vực công, nhà nước tất nhiên giữ vai trò chính trong việc hoàn thiện, làm cho khu vực này trở thành địa chỉ nghề nghiệp hấp dẫn đối với mọi người, đặc biệt là trí thức trẻ. Quét dọn rác rưởi tư duy ao làng, loại bỏ rào cản và những nhân tố tạo rủi ro, bên cạnh việc cải thiện chế độ đãi ngộ vật chất, là những biện pháp thiết thực nhằm đạt mục tiêu này.

Nhưng về phần mình, trí thức trẻ gia nhập các thiết chế công với hoài bão nghiêm túc lập thân, lập nghiệp và cống hiến cũng phải có thái độ hợp tác, cầu thị và kiên trì. Cái mới sẽ dễ được tiếp nhận và có điều kiện phát huy tác dụng một cách bền vững khi nó được giới thiệu ở thời điểm thích hợp và với tinh thần xây dựng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo