xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giảm biên chế: Đừng làm nửa vời!

Phạm Hồ

Không giảm được biên chế chứng tỏ hiệu quả làm việc của bộ máy nhà nước chưa tốt và đây chính là gánh nặng đối với người dân

Thông tin Sở Nội vụ TP HCM vừa trình UBND TP Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 nhận được rất nhiều sự đồng tình của bạn đọc. Với số lượng biên chế dự kiến giảm gần 14.000 người có thể nói sẽ là bước đột phá của TP.

Bạn đọc Hoàng Văn nhìn nhận đây là câu chuyện nhạy cảm, rất khó giải quyết trong thời gian qua ở tầm quốc gia. Tiền chi cho đội ngũ cán bộ, công chức phải nói là rất khổng lồ và ngốn nhiều ngân sách nhất. Hệ quả của việc phình to bộ máy biên chế đã được nhìn thấy từ nhiều năm qua nhưng các biện pháp đưa ra để hạn chế tình trạng này chưa hiệu quả.

 

Đề án của Sở Nội vụ sẽ loại bỏ nhiều cán bộ, công chức không đáp ứng nhu cầuẢnh: Hoàng Triều
Đề án của Sở Nội vụ sẽ loại bỏ nhiều cán bộ, công chức không đáp ứng nhu cầuẢnh: Hoàng Triều

 

Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, các đại biểu đã thừa nhận dù Chính phủ nhiều năm kêu gọi các địa phương quyết liệt giảm biên chế nhưng thực tế lại càng tăng. “Lý do tại sao tăng cũng không mới lạ gì, chủ yếu là do cả nể, không sắp xếp được. Kế đến là việc tổ chức hoạt động của bộ máy công quyền, cơ quan trực thuộc kém hiệu quả” - bạn đọc Tố Như nhận xét.

Nhiều bạn đọc không ngần ngại nói đến một thực trạng đáng buồn và rất nguy hiểm chính là nhiều người từ lâu đã xem biên chế nhà nước là “bầu sữa ngọt”. Đã có không ít địa phương thoải mái nhận người nhà, người thân vào bộ máy công quyền để hưởng lương, dù việc thì chẳng có mấy. Nhiều người cũng chưa quên chuyện một xã ở phía Bắc có đến gần 500 cán bộ. “Đội ngũ” này hưởng lương hằng tháng thì ngân sách nào chịu cho thấu và tất nhiên mức sống của người dân nơi đây không cách nào khá.

Hiện tại, phương án tăng lương 5% của Chính phủ gặp rất nhiều khó khăn cũng chính từ vấn đề không giảm được biên chế trong những năm qua. Còn chần chừ trong việc loại bỏ những “biên chế” sáng cắp ô đi, tối cắp ô về thì ngân sách còn bị cắt xén, cuộc sống người dân còn vất vả nhiều.

“Đừng viện bất cứ lý do nào để phân bua cho việc không giảm được biên chế. Hãy nhìn vào cách tinh giản bộ máy làm việc của các doanh nghiêp ngoài quốc doanh mà học hỏi. Hãy nhìn cách làm việc và vận hành bộ máy nhà nước của các nước tiên tiến lân cận mà làm theo. Tất cả đều không quá khó khăn, ngoại trừ chúng ta muốn chấp nhận thực tế dù đau xót” - bạn đọc Văn Toàn thẳng thắn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo