xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành xác “chúa sơn lâm”

Bài và ảnh: HẢI VŨ

Đã xảy ra hàng loạt vụ vận chuyển, buôn bán, giết hại hổ trái phép do các đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh cầm đầu. Đây được xem là nghề “thời thượng” của nhiều người

Những năm gần đây, Nghệ An và Hà Tĩnh trở thành điểm nóng về nạn buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt hổ trái phép. “Chúa sơn lâm” bị hành xác ở đây chủ yếu có nguồn gốc từ Lào, được các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới đem về nước tiêu thụ.

Ngày 4-9, trên Quốc lộ 8A đoạn qua xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một chiếc xe Camry chở 4 hổ con còn sống có tổng trọng lượng 21,5 kg. Tại cơ quan công an, 2 kẻ vận chuyển khai là Hồ Sỹ Hạnh (SN 1976, ngụ huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) và Bùi Văn Mười (SN 1979, ngụ huyện Yên Thành - Nghệ An) đã thừa nhận việc buôn bán hổ trái phép từ Lào về.

Trước đó, ngày 28-5, Đội CSGT 5/1 Công an tỉnh Nghệ An tuần tra trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Đình Hải (SN 1989, ngụ huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển 3 con hổ đã bị xẻ thịt với trọng lượng hơn 300 kg. Tiếp đó, ngày 30-7, trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bố Trạch, Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ ô tô do 2 đối tượng quê Nghệ An vận chuyển trái phép 2 con hổ vào phía Nam tiêu thụ.
img
Một vụ buôn bán hổ trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện tại Hà Tĩnh
Mới đây, ngày 14-10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Ngọc Lặc, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an bắt giữ Phạm Đức Hòa (SN 1987, quê huyện Diễn Châu - Nghệ An) cùng chiếc ô tô 7 chỗ vận chuyển 1 con hổ ướp lạnh nặng gần 100 kg…

Theo cơ quan công an, việc buôn bán, vận chuyển hổ từ Lào về Hà Tĩnh, Nghệ An rồi mang đến nhiều địa phương khác trong nước tiêu thụ diễn ra rất chặt chẽ và có tổ chức. Người nào có nhu cầu mua hổ về nuôi hay nấu cao, chỉ cần xem hàng và đặt cọc tiền, các đường dây buôn bán sẽ cử người đưa đến tận nhà. Hiện nay, hổ con 3-5 kg có giá khoảng 150-180 triệu đồng, hổ trưởng thành 3-5 triệu đồng/kg. “Hổ trưởng thành chủ yếu mua để nấu cao, còn hổ con thì bán cho các chủ nuôi nhốt” - một cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Các đường dây buôn bán, vận chuyển, giết hại hổ trái phép liên tục bị phát hiện; nhiều đối tượng đã bị bắt giữ, thậm chí vào tù nhưng do lợi nhuận quá lớn, nhiều người ở Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn bất chấp. Ngoài ra, do việc chế tài chưa đủ sức răn đe nên dẫn đến tình trạng buôn bán, giết mổ hổ vì mục đích thương mại gia tăng.

Ông Nguyễn Đình Kỳ, Phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, nhìn nhận: “Pháp luật còn tồn tại nhiều khoảng trống, công tác quản lý và thực thi pháp luật còn bộc lộ nhiều hạn chế chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng săn bắt, buôn bán, giết hại động vật hoang dã, trong đó có loài hổ, gia tăng đáng ngại thời gian gần đây”.

Nuôi nhốt bí mật

Tại Nghệ An, huyện Yên Thành được biết đến là nơi có nhiều điểm nuôi nhốt hổ trái phép. Theo ông Lê Cao Bính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, hổ được nuôi rất bí mật. “Vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin về tình trạng nuôi hổ trái phép ở Yên Thành nhưng các đoàn kiểm tra đều chưa phát hiện được” - ông Bính cho biết. Về nguồn gốc số hổ bị phát hiện trong các vụ buôn bán, vận chuyển gần đây, ông Bính nhận định: “Ở Lào có nhiều trang trại nuôi hàng trăm con hổ. Có thể đây chính là nguồn cung cấp cho các đối tượng buôn bán hổ trái phép ở Việt Nam”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo