Gần đây, lại xuất hiện các loại súng không biết có xuất xứ từ đâu mà đến được tay các em học sinh từ cấp I đến cấp III trong Thành phố. Nhưng như thế cũng chưa có gì đáng nói, nếu các loại súng này không có cấu tạo và dùng đạn rất nguy hiểm.
Đạn được làm bằng một loại nhựa có màu, rất cứng; viên đạn hình cầu, đặc ruột, nhỏ như hạt tiêu. Đáng chú ý là, súng được cấu tạo thoạt nhìn không khác gì súng thật và có lực bắn ra rất mạnh, có thể xuyên thủng một miếng bìa cứng làm bằng nhựa trong ở khoảng cách gần và có thể làm thủng dễ dàng tờ báo nhập đôi trong khoảng cách chừng 10 mét.
Khi thấy các em mang về nhà và đang chơi, lại gần giả vờ thích thú, tôi hỏi. M nói - em học ở trường cấp I Bình Giả, em còn nói em mua được ở gần đó, tôi hỏi tiếp. Em trả lời - em mua hết 40.000 đ. Đây là cây súng ngắn loại nhỏ. Tiếp tục tìm hiểu tôi hết sức ngạc nhiên vì ngoài các cây súng nhỏ còn có các loại lớn hơn và sức công phá cũng mạnh hơn.
Với cấu tạo súng và đạn như vậy, dẫu biết rằng chuyện chơi của các em không ai muốn điều không hay gì xảy ra, nhưng thử ngẫm, với sức của đạn và súng như vậy, lỡ đạn vô tình trúng vào mắt, vào mủi ... thì hậu quả sẽ ra sao!
Rất mong cơ quan có trách nhiệm xem xét quản lý chặt các hiện tượng xuất hiện những trò chơi nguy hiểm này!
Bình luận (0)