Chỉ có mạnh tay xử lý mới tạo được lòng tin cho nhân dân
Tôi thật phẫn nộ trước việc làm sai trái của doanh nghiệp, thử hỏi bao nhiêu hệ lụy phát sinh từ việc làm trái pháp luật của Vedan? Tôi phẫn nộ trước doanh nghiệp một thì phẫn nộ trước sự hành sử của các cơ quan chức năng và người có thẩm quyên mười vì sự lúng túng cũng như sợ trách nhiệm của các cơ quan đó.
Các cơ quan và người có thẩm quyền hãy nhìn vào các hành xử của đất nước Trung Quốc bên cạnh chỉ có cách làm mạnh mẽ đó mới tạo được lòng tin cho nhân dân. Tôi mong rằng chúng ta hãy xây dựng lòng tin đối với nhân dân từ cách hành xử của mình. Nhân dân không nghe cơ quan công quyền nói nữa đâu, mà chỉ nhìn vào hành động mà thôi.
Đặng Thái Hà (318 Trường Chinh)
Làm đi, đừng nói nữa!
Chúng ta đã nghe quá nhiều về những phát biểu của các quan chức sẽ xử lý nghiêm đối với các vi phạm về môi trường. Làm đi, đừng nói nữa. Nói nhiều mà không làm thì dân không tin đâu.
Lương Ngọc Quý (quyln@dongabank.com.vn)
Không trải thảm đỏ đón kẻ huỷ diệt môi trường
Chúng tôi rất phẫn nộ khi các doanh nghiệp sản xuất không chịu tuân thủ pháp luật Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Tiêu chuẩn chất lượng Việt nam..., nhất là khi vi phạm một cách trầm trọng, có hệ thống với khối lượng lớn và kéo dài nhiều năm. Ở đây cũng cần xem lại vai trò quản lý của các cơ quan hữu quan, làm rõ trách nhiệm cuả các cơ quan này, xem có sự bao che, hay thậm chí hối lộ gì không?
Còn đối với các doanh nghiệp vi phạm thì theo chúng tôi cần phải được đem ra xem xét một cách nghiêm túc, công khai và nếu cần phải thu hồi giấy phép, bắt đóng cửa, không được hoạt động như ở các nước khác. Không thể trải thảm đỏ một cách quá đáng để họ huỷ diệt môi trường của ta để đem lại sự giàu có cho họ, phớt lờ quyền lợi của mọi người dân. Xin hãy đừng phạt chiếu lệ, để rồi họ lại tiếp tục vi phạm.
Lam Giang (Đại học Thủy lợi)
Các doanh nghiệp khác nên lấy Vedan mà chấn chỉnh lại mình
Nếu áp dụng hình sự cho một tội phạm đầu độc thức ăn để giết người thì tội còn nhẹ hơn tội đầu độc cả một cộng đồng, cả một dân tộc. Ngoài việc nói lên đạo đức kinh doanh, mà ở góc độ cá nhân nó còn là đạo đức của một con người.
Rồi đây Vedan sẽ bị xử lý theo pháp luật. Pháp luật muốn giơ cao đánh khẽ, hay giơ thấp đánh khẽ như các trường hợp trước đây thì tùy, làm sao coi cho được. Còn tự thân Vedan đã bị cộng đồng người dân xử tử kể từ bây giờ. Sẽ không có người tiêu dùng nào sử dụng sản phẩm của Vedan, Vedan khỏi lên tivi quảng cáo chi cho mất công.
Là một người Việt Nam nhận biết có ai đó làm hại con em mình, đầu độc dân mình, gây hậu quả kéo dài, làm cho con người đau ốm bệnh tật thì làm sao mà học hành tấn tới, làm sao có ngày sánh vai này nọ.
Vậy nên đã nhận biết được như vậy mà còn tiêu dùng sản phẩm của Vedan là trơ như đá chứ là gì? Còn tự thân CB-CNV của Vedan có lương tâm thì nếu là tôi cũng sẽ rời khỏi Vedan. Vedan không thuê được người lao động, không bán được hàng thì không bị xử tử thì là gì? Các doanh nghiệp khác nên lấy Vedan mà xem lại mình.
Như vụ nước tương bẩn, bây giờ DN nào bán nước tương có 3MCPD gì đó thì tiêu là cái chắc. Thế mới biết sức mạnh nhân dân là như thế nào. Không nên đùa trên sinh mạng của người khác.
Lê Long Điền (781/C9 Lê Hồng Phong nd, P12, Q.10, TP.HCM)
Bình luận (0)