Đây là khu vực người dân ở thị trấn Phú Lộc trồng rừng từ năm 1980 và đã được chính quyền cấp đất với thời hạn 50 năm. Khi đơn vị này xây dựng khu du lịch thì đã bít kín đường lên rừng keo của 14 hộ dân trồng trên đồi. Ông Huỳnh Xuân Diệu, một người dân khu vực 1, thị trấn Phú Lộc, cho biết gia đình ông có 3 ha rừng keo đã quá tuổi thu hoạch hơn một năm nay nhưng không thể khai thác. Muốn vào rừng thì phải đi ngang khu du lịch nhưng chủ đầu tư không cho.
Ông Lê Quang Khoa, người phụ trách quản lý vận hành Vedana Lagoon Resort & Spa, phân trần: “Chúng tôi không thể cho người dân vào khai thác cây vì khu du lịch nằm sát rừng sẽ làm du khách khó chịu bởi tiếng ồn”. Còn vấn đề mua lại diện tích rừng của người dân để mở rộng khu du lịch, ông Khoa khẳng định do không có nhu cầu nên không mua.
Bình luận (0)