Tiệm vàng Thành Tài, số E8/3 đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh-TPHCM lâu nay vẫn nhận cầm vàng của những người có nhu cầu vay tiền phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Hai ngày qua, tiệm vàng Thành Tài đóng cửa không giao dịch. Có tin chủ tiệm này đã bỏ trốn, những người đang cầm vàng tại đây kéo đến đòi lại vàng.
Áp đặt giá đền bù quá thấp
Thay vì trả lại đúng tài sản cho người cầm cố thì người nhà tiệm vàng lại trả bằng tiền mặt, số tiền trả lại cũng không tương ứng so với giá trị tài sản khiến người dân vô cùng bức xúc. Gần 500 người đã kéo đến tiệm vàng Thành Tài, sau đó họ kéo đến trụ sở ấp 5 để chờ được người đại diện tiệm vàng Thành Tài trả lại tài sản, khiến cả khu vực trở nên lộn xộn.
Anh Nguyễn Văn Thoại, công nhân Công ty May An Lâm, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, mệt mỏi cho biết: “Tôi bỏ công việc đã hai ngày qua để đợi chủ tiệm vàng trả lại 2 chỉ vàng 18K nhưng vẫn chưa đến lượt vì số lượng người bị hại quá đông.

Nhiều người đến trụ sở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A đòi chủ tiệm vàng Thành Tài trả lại số vàng đã cầm cố
Cứ chờ kiểu này không biết đến bao giờ”. Chị Hứa Thị Kim Yến, công nhân Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, bức xúc: “Cách đây 20 ngày, tôi cầm 1,8 chỉ vàng 24K lấy là 1 triệu đồng để có tiền chữa bệnh cho con, giờ tôi chỉ nhận được 600.000 đồng, tổng số tiền cầm và số tiền trả lại cho tôi chỉ có 1,6 triệu đồng vì người đại diện của tiệm vàng Thành Tài trừ đi hao hụt của tôi 5 phân vàng và mức giá vàng đưa ra cũng không đúng so với giá thị trường hiện tại”.
“Tôi cầm 2 chỉ vàng 24K cách đây một tháng, với giá 2 triệu đồng, giờ đến ngày tới lấy nhưng ông chủ tiệm vàng đã bỏ trốn, chỉ còn lại người đại diện của tiệm vàng Thành Tài đứng ra trả tiền. Tổng giá trị 2 chỉ vàng của tôi hiện nay hơn 6,5 triệu đồng nhưng tôi chỉ được trả 5,2 triệu đồng. Bỗng dưng tôi mất hơn 1 triệu đồng” - anh Doanh Quốc Việt, công nhân may Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, than phiền.
Cầm đồ giống... ăn cướp!
Chị Ngô Thị Thanh, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, nói: “Số tiền mà tiệm vàng Thành Tài trả lại cho chúng tôi ứng với tài sản đã cầm là quá thấp so với giá thị trường hiện tại. Trung bình 1 chỉ vàng, chúng tôi mất khoảng 600.000 đồng. Thị trường vàng 18K bên ngoài giá 2,4 triệu đồng, chúng tôi được trả 1,7 triệu đồng, còn vàng 24K, thị trường bên ngoài gần 3,3 triệu đồng, tiệm vàng trả là 2,6 triệu đồng. Cầm đồ kiểu này giống ăn cướp”.
Tiệm vàng Thành Tài đóng cửa 2 ngày qua
Chị Thanh cũng nói thêm: “Tôi không đồng ý với mức giá của người đại diện tiệm vàng Thành Tài đưa ra, liền bị người này quát nạt: “Không đồng ý thì viết đơn khiếu nại gửi lên tòa rồi chờ giải quyết”. Nghe vậy, tôi đành phải bấm bụng nhận tiền chứ chờ giải quyết thì đến bao giờ. Sự việc đã diễn ra hai ngày qua và số bị hại lên đến gần 500 người nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng can thiệp”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khoa, cảnh sát khu vực ấp 5, cho biết: “Hiện chúng tôi đang làm thủ tục và lập danh sách người bị hại chuyển lên cấp trên chờ giải quyết”.
Bình luận (0)