Tại cánh đồng Ngân Gia Điền, một trụ điện chính (kéo từ trong thôn ra giữa đồng) có chi chít dây điện nối về các ruộng rau bằng các trụ xi măng, trụ gỗ. Do kéo xa trụ nên có đoạn dây dẫn điện sà xuống sát mặt đất. Có những chỗ nối lớp bọc băng keo bong ra để lộ nguyên ruột dây điện.

Một trụ điện giữa cánh đồng ở thôn Phú Điềm với nhiều dây dẫn điện không an toàn
Một số người dân làm đồng cho biết “ai muốn kéo điện ra ruộng tưới nước thì ra huyện đăng ký, sau đó thợ điện về làm”. Bà Thái Thị Biên (60 tuổi) bức xúc: “Đoạn qua ruộng ớt nhà tôi, dây điện cứ rớt xuống sát đất, tôi đã báo thợ điện, nhưng không thấy ai kéo lên. Sợ quá tôi phải lấy cây chống nhưng vài bữa dây lại rơi xuống”. Nhiều người phản ánh trời mưa không dám ra thăm ruộng vì sợ điện giật.
Trước đây, vào năm 2004, tại thôn Tuy Dương của xã An Hòa đã xảy ra trường hợp điện giật chết một học sinh THPT đang tưới nước trong ruộng ớt.
Bình luận (0)