xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những suất học bổng nghĩa tình

Vũ TÙNG

Những suất học bổng đã tiếp sức cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số cả nước có điều kiện học tập thành tài

Hơn một năm qua, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động thực hiện đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng đến học sinh - sinh viên vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo.

Giúp các em học tập thành tài

Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" tiền thân là "Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Công an Nhân dân được thành lập năm 2007 do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - sáng lập. Đồng hành với chương trình đã có nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số cả nước với hàng ngàn món quà là xe đạp, máy tính, học bổng... giúp các em có điều kiện học tập thành tài.

Ngày 17-1-2022, được sự đồng ý của ông Trương Hòa Bình và Ban Quản lý quỹ, Ban Biên tập Báo Người Lao Động tiếp nhận vai trò quản lý quỹ và đổi tên là chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo". Tính từ đầu năm 2022 đến nay, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đồng hành đã đóng góp số tiền tài trợ là hơn 14,4 tỉ đồng.

Từ tháng 4-2022 đến đầu tháng 4-2023, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động đã phối hợp với Ủy ban MTTQ TP HCM và các đơn vị đồng hành tiến hành trao tặng 1.235 suất học bổng (2 triệu đồng/suất), 1.578 suất hỗ trợ (1 triệu đồng/suất) cùng 670 xe đạp và trao hỗ trợ quỹ khuyến học các địa phương với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng tại 49 địa điểm ở 27 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Nét đặc biệt là chương trình diễn ra song song với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đang được thực hiện trên toàn quốc. Đồng thời, chương trình còn mở rộng đối tượng, hỗ trợ con em chiến sĩ ở các vùng đảo, vùng biên giới, con ngư dân ở các đảo xa rất thiết thực.

Những suất học bổng nghĩa tình - Ảnh 1.

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” (thứ 7 từ phải qua, hàng sau) và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (thứ 9 từ phải qua, hàng sau) trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Ảnh: HOÀNG THANH

Món quà ý nghĩa

Để thực hiện chương trình trên diện rộng và đúng đối tượng, các thành viên của Ban Tổ chức chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã rất cố gắng, trải qua nhiều đoạn đường xa, những hành trình lên rừng, xuống biển bằng đủ loại phương tiện để đến với các em học sinh - sinh viên vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo.

Những người thực hiện chương trình rất cảm động khi chứng kiến hình ảnh các em học sinh ở vùng sâu, vùng biên giới của các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang vui mừng nhận các phần quà, cưỡi những chiếc xe đạp mới về nhà. Có em còn tâm sự đây là món quà ý nghĩa nhất mà em từng nhận được và sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với tình cảm mà các cô, chú Báo Người Lao Động đã dành cho mình. 

Một hình ảnh xúc động khác, khi những em học sinh người dân tộc H’Mông ở tỉnh Hà Giang xúng xính trong những bộ trang phục dân tộc đẹp nhất để đi nhận những suất học bổng nghĩa tình do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao tận tay tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Hiện nay, các hoạt động của chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" vẫn đang được tiếp diễn trên toàn quốc. Gần đây nhất là ngày 6-4-2023, nhân dịp ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer, Báo Người Lao Động đã tiếp tục phối hợp Ủy ban MTTQ TP HCM trao 135 suất hỗ trợ kinh phí học tập trị giá 135 triệu đồng từ chương trình này đến các học sinh - sinh viên dân tộc Khmer trên địa bàn TP HCM. Những suất học bổng nghĩa tình vẫn đang tiếp tục hành trình lan tỏa trong cộng đồng. 

12-Ông HOÀNG NGHĨA HIẾU, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông HOÀNG NGHĨA HIẾU, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông HOÀNG NGHĨA HIẾU, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An:

Những phần quà giàu tình nghĩa

Trong tháng 2-2023, ngoài việc phối hợp với tỉnh Nghệ An trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên giới, đại diện Báo Người Lao Động đã phối hợp với tỉnh trao nhiều suất học bổng cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt tại xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn thuộc chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo".

Những phần quà tuy nhỏ nhưng giàu tình nghĩa đã giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã miền núi Keng Đu có thêm động lực vượt khó, vươn lên trên hành trình học tập, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này.

Thời gian tới, tôi mong Báo Người Lao Động tiếp tục đồng hành với tỉnh Nghệ An, dành nhiều sự quan tâm, trao thêm những suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để các em có động lực phấn đấu, rèn luyện, vươn lên trong học tập nhằm có tương lai tươi sáng hơn.


12-Ông NGUYỄN KHẮC TOÀN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Ông NGUYỄN KHẮC TOÀN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Ông NGUYỄN KHẮC TOÀN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Tiếp thêm nghị lực, ước mơ đến trường cho các em

Hiện nay tỉnh Khánh Hòa có 35 dân tộc thiểu số sinh sống với trên 72.000 người, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số gần 6.000 hộ, chiếm 58,9% hộ nghèo toàn tỉnh. Con em đồng bào dân tộc thiểu số rất cần những nguồn động viên để có thêm động lực, nghị lực phấn đấu trong học tập và trưởng thành. Do đó, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động đã tạo được hiệu ứng lan tỏa cao qua nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng, qua đó sẽ tiếp thêm nghị lực, ước mơ đến trường cho các em.


12-ong pham tan hoa

Ông PHẠM TẤN HÒA, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Ông PHẠM TẤN HÒA, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An:

Ấm áp, ý nghĩa

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân luôn được tỉnh Long An xác định là nhiệm vụ quan trọng và được tập trung thực hiện tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh có hạn nên rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, trong đó có Báo Người Lao Động.

Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động là nguồn động viên về vật chất và tinh thần giúp các em có thêm động lực, nỗ lực hơn nữa để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội.

Tôi tin rằng những suất học bổng nghĩa tình từ chương trình sẽ giúp các em không chỉ dừng lại ở việc vượt qua khó khăn, mà cao hơn nữa là các em sẽ phấn đấu theo đuổi mục tiêu, đạt được thành công cho cá nhân; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục phát triển để tiếp thêm động lực trên hành trình tìm đến tri thức của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước, trong đó có tỉnh Long An.


12-Ông NGUYỄN XUÂN DANH, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Ông NGUYỄN XUÂN DANH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Ông NGUYỄN XUÂN DANH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông:

Mong chương trình tiếp tục lan tỏa

Krông Nô là huyện còn nhiều khó khăn, nằm xa trung tâm tỉnh Đắk Nông, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Huyện Krông Nô rất vinh dự được đón nhận tấm lòng vàng, sự quan tâm, những tình cảm đặc biệt của chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - sáng lập, Báo Người Lao Động quản lý, trao 50 suất học bổng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện.

Đây là món quà ý nghĩa, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục con đường đến trường để trở thành người có ích cho xã hội. Tôi mong rằng chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được lan tỏa và dành những tình cảm ưu ái cho học sinh nghèo của huyện Krông Nô.


12-Anh NGUYỄN THANH HOÀI, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế

Anh NGUYỄN THANH HOÀI, Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế

Anh NGUYỄN THANH HOÀI, Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế:

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Trong thời gian qua, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã có 2 đợt trao tặng cho học sinh là con em người dân tộc thiểu số các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), với 200 suất (1 triệu đồng/suất).

Những suất học bổng là sự động viên đối với các em cũng như gia đình trong cuộc sống, học tập; giúp các em có thêm nghị lực, chắp cánh ước mơ, gắn bó với việc học để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, chung tay chăm lo cho những người nghèo, người thiếu may mắn trong cuộc sống để họ vươn lên. Chúng tôi rất mong Báo Người Lao Động sẽ dành sự quan tâm cho các em học sinh nghèo tại địa phương.

Đ.Ngọc - K.Nam - Q.Trường - C.Nguyên - Q.Nhật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo