Báo NLĐ số ra ngày 28-8 có đăng bài Mượn tên dân để “ăn” đất rừng, phản ánh những sai phạm xảy ra tại dự án trồng rừng khắc phục hậu quả lũ lụt năm 1999 tại xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Xung quanh sự việc này, khi đoàn thanh tra của Sở NN-PTNN vào cuộc đã phát hiện thêm nhiều sai phạm ở địa phương.
Không cấp cho dân
Theo ông Trần Văn Tâm, Chánh Thanh tra Sở NN-PTNN tỉnh Thừa Thiên - Huế, do chính quyền địa phương không công khai cấp đất cho người dân nên tình trạng khiếu kiện ở Xuân Lộc vẫn kéo dài. Khi đoàn thanh tra làm việc với UBND xã Xuân Lộc, ông Phạm Việt, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: “Quỹ đất địa phương không còn”. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy quỹ đất của xã Xuân Lộc lên đến hơn 580 ha nhưng chính quyền xã đã cấp cho cán bộ và người ngoài địa phương hoặc cho thuê.
Trước đó, UBND huyện Phú Lộc đã ra hai quyết định (số 897 và 898) thu hồi 90 ha đất lâm nghiệp tại xã Xuân Lộc do ông Võ Văn Dự và ông Lê Bính đứng tên đại diện Công đoàn Hạt Kiểm lâm Phú Lộc để cấp lại cho người dân địa phương trồng rừng phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, khi số đất này được thu hồi, hội đồng xét duyệt cấp đất của xã Xuân Lộc đã trình lên huyện danh sách đề nghị cần cấp đất, trong đó toàn là cán bộ của hạt kiểm lâm huyện và UBND xã (có cả ông Phạm Việt), chứ không cấp cho dân.

Ông Nguyễn Định (phải) bức xúc về việc đất ông khai hoang nhưng bị
UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định thu hồi
Mặt khác, từ năm 2006, Công ty TNHH Lâm nghiệp Phú Lộc đã phân giới cắm mốc và để lại 494,1 ha đất rừng cho xã Xuân Lộc quản lý. Thế nhưng, chính quyền xã vẫn khẳng định không hề quản lý diện tích đất này. “Thực ra, số đất này không hề bỏ trống hoặc không quản lý như UBND xã Xuân Lộc quả quyết mà đều đã có chủ sở hữu và sử dụng hết rồi. Trong đó, phần lớn là cán bộ từ xã đến tỉnh...”- ông Trần Văn Tâm cho biết.
Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng đã xác định dự án trồng rừng khắc phục hậu quả lũ lụt năm 1999 ở Xuân Lộc có sự tham gia của nhiều người ngoài địa phương, trái với chủ trương của Nhà nước về dự án này. “Chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 90 ha đất của Công đoàn Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc trước đây để cấp lại cho người dân xã Xuân Lộc.
Đồng thời, yêu cầu xã phải xem xét lại số đất rừng 494,1 ha hiện do ai sử dụng, sở hữu để có biện pháp thu hồi. Như vậy, tính ra quỹ đất của xã Xuân Lộc có 584,1 ha” - ông Tâm cho biết thêm.
Không cấp đất nhưng thu hồi !
Mới đây, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành 4 quyết định thu hồi đất rừng đối với 4 hộ dân, gồm: Nguyễn Định, Hoàng Đức Nghĩa, Hồ Văn Chi và Hoàng Đức Sơn với lý do là “lấn chiếm trái phép”. Tuy nhiên, hiện các hộ dân này vẫn chưa nhận được quyết định.
Có nhiều điều khó hiểu qua các quyết định thu hồi đất nêu trên. Bốn hộ dân này cho biết số đất rừng bị huyện quyết định thu hồi thật ra là do họ khai hoang. Theo ông Nguyễn Định, cách nay 10 năm, vào cuối năm 1999, có hai cán bộ xã Phú Lộc đã tự ý vào phần đất rừng khai hoang của gia đình ông để trồng rừng đến nay.
Ông Định bức xúc: “Khi tôi thắc mắc, hai ông này bảo rằng đất của tôi là đất bị thu hồi nhưng họ lại không đưa ra được quyết định nào”. Theo Sở NN-PTNN tỉnh Thừa Thiên- Huế, lô đất của ông Định gồm 1,223 ha đang tranh chấp chưa trồng cây và 1,431 ha do hai cán bộ xã đang trồng keo, tổng cộng chỉ 2,654 ha nhưng quyết định thu hồi của huyện là 3 ha! Chưa hết, qua kiểm tra, đo đạc, Sở NN-PTNN còn phát hiện quyết định thu hồi đất của ông Định là sai vị trí (lô đất thực tế nằm ở khoảnh 2, tiểu khu 223, trong khi theo quyết định là khoảnh 5, tiểu khu 223)!
Ông Trần Văn Tâm cho rằng 4 quyết định thu hồi đất của UBND huyện Phú Lộc nêu trên là không khả thi bởi UBND huyện chưa bao giờ cấp đất cho các hộ này nhưng lại thu hồi. Chưa kể, còn nhiều vấn đề trong quyết định sai so với thực tế.
Bình luận (0)