xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines lạ mà quen

Kim Ngân

(NLĐO)- 10 ngày ở Philipines thật quá ngắn ngủi để tìm hiểu về đất nước của hơn 7000 hòn đảo này. Thời gian chỉ vừa đủ cảm nhận những gì ấn tượng nhất mà mình bắt gặp.

Có một người bạn đã có 1 trải nghiệm thú vị khi di chuyến  từ thủ đô Manila đến Tagaytay (cách Manila chừng 65 km)  để tham quan núi lửa Taal. Anh kể: Đầu tiên là đi taxi từ khách sạn ra Cubao bus station, gần 3 km hết 75 peso. Lên xe bus có máy điều hòa đi Tagaytay hết 105 peso/người. Đến Tagaytay bắt xe ba bánh đi xuống hồ Taal, xe chạy quanh co xuống dốc khoảng 20 phút thì đến hồ. Thuyền đậu san sát gần bờ. Đi thuyền vào ngôi làng chài nho nhỏ nằm duới chân núi lửa. Trạm bán vé cho thuê ngựa 450 peso/con và nài ngựa 500 peso/người.

 

 

Du khách thích thú với xe ba bánh ở Manila

 

 

Du khách thích thú với xe ba bánh ở Manila

 

 

Xe ngựa trên phố cổ Manila

 

 

Xe ngựa trên phố cổ Manila

 

 

Jeepney, xe công cộng phổ biến ở Manila

 

 

Jeepney, xe công cộng phổ biến ở Manila

 

 

Đây là loại thuyền dài khoảng 10m và hẹp. Thân thuyền được kẹp ở hai bên bởi 3 cây tre dài nằm song song cách thân thuyền khoảng 3m, những cây tre này được nối vào thân thuyền bởi 3 ống thép bắc ngang thân thuyền.

 

 

Đây là loại thuyền dài khoảng 10m và hẹp. Thân thuyền được kẹp ở hai bên bởi 3 cây tre dài nằm song song cách thân thuyền khoảng 3m, những cây tre này được nối vào thân thuyền bởi 3 ống thép bắc ngang thân thuyền.

 

 

Du khách đi ngựa tham quan núi lửa

 

 

Du khách đi ngựa tham quan núi lửa

 

 

img

 

 

 

Chèo thuyền ngắm thác

 

 

Chèo thuyền ngắm thác

 

 

Du khách chụp ảnh kỷ niệm trên miệng núi lửa Taal.

 

 

Du khách chụp ảnh kỷ niệm trên miệng núi lửa Taal.

 

 

Tham quan xong xuống thuyền về lại bờ bên kia, lên xe ba bánh leo dốc ngược về lại Tagaytay. Lên xe bus về lại Manila, đến Pasay tới trạm MRT về. Đi MRT về khách sạn nhanh và đỡ tốn tiền (14 peso) hơn đi xe taxi (khoảng 500 peso). Tính ra đi tham quan núi lửa Taal trở về bằng 6 phương tiện: taxi, bus, tricycle, boat, ngựa và MRT !

Là một đảo quốc, Philipines sở hữu nhiều phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp. Hai điểm du lịch khá hấp dẫn và thu hút khách du lịch nhất là núi lửa Taal và thác nước Pagsanjan.

Nhưng Philipines để lại ấn tượng nhất đối với tôi là âm nhạc và ẩm thực. Ở đâu cũng có thể thưởng thức âm nhạc, trên đường phố, trong quán ăn. Những bản nhạc cổ điển được trình bày bởi những nhóm nghệ sĩ chân đất chơi các nhạc cụ nhạc cụ phương tây: ghi ta, vĩ cầm, Tây bán cầm rất điêu luyện và hấp dẫn. Chúng tôi đã có 1 bữa ăn ngon miệng trong một quán ăn bên đường ở tỉnh Laguna và lắng nghe những người nghệ sĩ chân đất biểu diễn những ca khúc trữ tình cố điển nổi tiếng của phương Tây.

Nhưng ở Philipines thích nhất là đi ăn hải sản. Hải sản ở Philipines khá phong phú, ngon và rẻ đến không ngờ. Một buổi tối cùng gia đình người bạn đến một chợ Hải Sản  ở  Manila. Chợ là một dãy quán trải dài bày bán đủ các loại hải sản tôm,cua, cá mực các loại. Điện thắp sáng trưng, người vào chợ xách theo một cái xô và đi lựa hàng. Những con cua rất to, chắc gạch, tôm sống còn bơi lội trong hòm kính, những con cá đủ màu sắc nằm phơi mình trên những đống đá răm... Giá khá rẻ. Giá tôm tít (bề bề khoảng 550 đến 600 pê/kg (khoảng 250-300 ngàn VND). Tôm cua tuỳ từng loại, 450 - 600 pê/kg (200-300 ngàn VND).

 

 

Đủ loại cá ở chợ hải sản Philippines

 

 

Đủ loại cá ở chợ hải sản Philippines

 

 

Bề bề tươi ngon

 

 

Bề bề tươi ngon

 

 

Con cá to oách thế này rao bán ai mà chẳng mê

 

 

Con cá to oách thế này rao bán ai mà chẳng mê

 

 

Ghẹ tươi 

 

 

Ghẹ tươi 

 

 

Cua thật to, gạch nhiều vô kể

 

 

Cua thật to, gạch nhiều vô kể

 

Manila có những khu chợ hải sản khá nổi tiếng. Chợ nằm cạnh các nhà hàng, thực khách tự ra chợ mua cá, tôm, cua và các loại hải sản mình thích rồi mang vào nhà hàng cho đầu bếp nấu. Tươi ngon quá chừng.

Manila nổi tiếng với những khu phố cổ, thành cổ, pháo đài cổ, những bảo tàng. Ấn tượng  nhất là khi đến Pháo đài Santiago hay còn gọi là lô cốt cổ Santiago là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của Manila. Đây là niềm tự hào của người dân Philippines trong công cuộc chống lại ách thống trị của Tây Ban Nha. Santiago giữ vai trò là một pháo đài phòng thủ của Philippines trong thời kì chiến tranh.

Cùng nằm trong vùng Đông Nam Á, cùng chung biển Đông, người dân Philipines có nhiều nét tương đồng với người Việt Nam trong lối sống cởi mở, thân thiện nhưng cũng mạnh mẽ quyết liệt khi bảo vệ chủ quyền dân tộc. Xem trong Bảo tàng dân tộc học thấy có một số tộc người Philipines có nét sinh hoạt và những công cụ lao động, sinh hoạt hàng ngày như người Việt, rất lạ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo