Chị Nguyễn Thị Hường (ngụ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết giữa năm 2012, theo yêu cầu của công ty, chị làm tờ khai xin cấp mã số thuế thu nhập cá nhân. Khi nộp tờ khai cho chi cục thuế thì chị được thông báo số CMND của chị bị cấp trùng với một người khác nên chưa thể cấp mã số thuế. “Cán bộ ngành thuế mời tôi lên làm việc 2-3 lần để kiểm tra lại CMND nhưng đến nay vẫn chưa cấp mã số thuế cho tôi. Vì vậy, tổng kết cuối năm 2012, tôi phải đóng thuế nhiều do không được giảm trừ gia cảnh”- chị Hường bức xúc.
Anh Trần Hoàng Phương (ngụ xã Phú Dương, huyện Phú Vang) cũng rơi vào cảnh tương tự khi số CMND trùng với người khác. Ngoài mã số thuế chưa được cấp thì việc làm hộ chiếu, giao dịch ngân hàng cũng bị từ chối. Sau đó, anh phải xin cấp lại số CMND mới nhưng phải hơn nửa tháng mới được.
Trung tá Hoàng Thị Mai, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (PC 64), cho biết đơn vị này thường xuyên nhận và xử lý các trường hợp trùng số CMND. Việc trùng số chủ yếu do trước đây cấp số bằng thủ công nên máy nhảy số hoặc do người dân khi làm thủ tục cấp, đổi lại CMND đã khai nhầm số.
“Nhiều ngành như thuế, ngân hàng, xuất nhập cảnh có phần mềm quản lý số CMND thì họ sẽ phát hiện và không giải quyết cho khách hàng khi số CMND bị trùng. Vì vậy, khi nhận được yêu cầu của người dân, chúng tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu và sẽ cấp lại số CMND khác” - bà Mai khẳng định.
Bình luận (0)