Nhiều nạn nhân có điện thoại di động (ĐTDĐ) trong người, trong đó lưu mấy trăm số điện thoại nhưng kêu nhiều lần vẫn chưa trúng người nhà nạn nhân. Các bạn nên nhớ rằng đã có không ít trường hợp nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn khi xa nhà, trong người nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, lại không có số điện thoại để báo tin, nên khi vào bệnh viện sẽ bị xếp vào diện vô danh. Ngay cả khi đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng không có người nhà để đóng tiền chụp phim hoặc mua những loại thuốc cần thiết theo yêu cầu của bệnh viện thì việc cứu chữa nạn nhân sẽ gặp nhiều trở ngại.
Để phòng ngừa cho những trường hợp bất trắc dọc đường, nhiều người đã làm rất đơn giản. Chỉ cần mang theo trong người một mẩu giấy nhỏ, ghi địa chỉ nhà, số điện thoại của gia đình và một vài người thân. Hiện nay rất nhiều người đã có ĐTDĐ, chỉ cần lưu ngay ở đầu danh bạ (vần A) những số điện thoại để liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ: A khẩn cấp 1, A khẩn cấp 2, A khẩn cấp 3... Từ “khẩn cấp”được mọi người hiểu ngay, để cho người khác có thể liên lạc ngay với người thân của bạn trong trường hợp cấp cứu. Những số điện thoại của gia đình và người thân sẽ thật sự có ý nghĩa để cứu tính mạng của bạn nếu không may bị tai nạn hoặc gặp bất trắc dọc đường.
Bình luận (0)