icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sớm tìm cách diệt cá lau kính, cá hoàng đế!

TRUNG THANH thực hiện

Ngoài cá lau kính, còn có cá hoàng đế cũng gây nguy hại đến nguồn lợi thủy sản TS Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Hiện nay cá lau kính không chỉ có trên sông Sài Gòn mà đã xuất hiện rất nhiều trên sông Đồng Nai, lưu vực sông Mê Kông và chúng có ảnh hưởng nhất định đến nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra, cũng nên báo động về tình trạng cá hoàng đế (có đặc tính ăn các loài cá con nên gọi là cá ăn thịt) sinh sản nhiều ở hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Phóng viên: Ông có thể cho biết thêm về sự xâm hại của cá lau kính?

- Những thông tin trên Báo NLĐ về đặc tính của loài cá này là chính xác. Thực tế, hiện nay ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều người dân thả chà bắt cá đến khi thu hoạch phát hiện rất nhiều cá lau kính nhưng những loài cá khác thì ngày càng ít đi. Đây là thiệt hại đã thấy rõ. Cuối năm 2006, chúng tôi đi khảo sát trên sông Tiền có bắt được cá lau kính nặng đến 3 kg, chứng tỏ khi ra môi trường tự nhiên loài cá này không chỉ sinh sản nhiều mà còn phát triển rất to, khiến các loài cá khác khó có thể chung sống.

Có thông tin hiện nay cá hoàng đế cũng đã xuất hiện trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn?

- Mới đây tôi có đi khảo sát ở hồ Trị An, những người dân làm nghề đánh bắt cá ở đây cho biết cá hoàng đế trong 2 năm qua sinh sản rất nhiều, trong khi các loài cá khác thì ngày càng ít đi. Cụ thể, cuối năm 2007, ông Trần Văn Xe, nhà ở ấp Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bắt được đến 10 kg cá hoàng đế con (nhỏ như cá ròng ròng). Hiện chưa có khảo sát thực tế cá hoàng đế trên sông nhưng hồ Trị An thông với sông La Ngà-Đồng Nai nên rất có thể loài cá này cũng đã có mặt trên lưu vực sông Đồng Nai-Sài Gòn.

Vậy có cách nào ngăn chặn sự xâm hại của hai loài cá trên?

- Theo tôi, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản VN nên sớm tổ chức hội thảo để các nhà khoa học nghiên cứu, đánh giá toàn diện về sự tác động của các loài cá trên đến nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học ở những khu vực chúng sinh sống. Sau đó, dựa trên những đặc điểm sinh học của từng loài sẽ tìm những giải pháp cụ thể để tiêu diệt. Ví dụ như chúng ta có thể tập trung bắt cá lau kính vào mùa chúng sinh sản, hoặc mua lại cá hoàng đế với giá cao để đông đảo người dân cùng săn lùng bắt loài cá này (loài cá này rất tinh ranh rất khó bắt được bằng lưới thường). Nếu chúng ta cứ chần chừ thì sẽ không bảo vệ được nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ mai sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo