icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tái tạo 18 Thôn Vườn Trầu

Bài và ảnh: THU HỒNG

Dự án Khu Du lịch 18 Thôn Vườn Trầu tại huyện Hóc Môn - TPHCM vừa được khởi động, hy vọng sẽ phục hồi phần nào diện tích trầu cau, “đặc sản” của khu vực vốn đã giảm đáng kể

Đến xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, chúng tôi không còn thấy những vườn trầu cau xanh mướt nữa. Thấp thoáng sau những ngôi nhà khang trang vẫn còn bóng dáng những cây cau thẳng tắp nhưng trầu thì giảm nhiều, không còn quấn bên thân cau như xưa.

Vườn trầu mất dần

Lão nông Út Bầu (ngụ ấp Tây Lân, xã Bà Điểm) chỉ vài cây cau còn lại trong vườn nhà, tiếc nuối cho biết cha ông mất để lại cho con cháu 2.000 nọc trầu và hàng trăm gốc cau. Thế nhưng, đời sống kinh tế không ổn định, tốc độ đô thị hóa quá nhanh buộc gia đình phải thay đổi. Thế là ông đành đứt ruột nhổ đi 2.000 nọc trầu, thay vào đó là 8 căn phòng trọ.

img
Vườn trầu ở Bà Điểm hiện rất hiếm
“Cũng tiếc lắm nhưng hiện nay, trồng trầu không có lãi bởi chi phí đầu tư cao, trong khi đầu ra lại không có, trầu rớt giá, chỉ còn hơn 10.000 đồng/kg. Chưa kể, trầu chỉ ưa đất sạch nhưng nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên, đất bị ô nhiễm, có trồng cũng không tươi tốt như xưa” - ông Út Bầu rầu rĩ.

Do cần chia đất cho con cái và kiếm thêm thu nhập nên bà Năm (ấp Tây Lân) cũng phải nhổ bỏ 600 nọc trầu, trong đó lấy hơn 100 m2 đất cho người khác thuê bán vật liệu xây dựng. Không chỉ nhổ bỏ trầu để lấy đất cất nhà trọ, ki - ốt, nhà xưởng cho thuê, nhiều hộ còn chuyển sang trồng rau, hoa màu. Gia đình ông Út (ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm) đã bỏ hơn 400 nọc trầu để trồng mồng tơi, mướp…

Theo thống kê, ấp Tây Lân hiện chỉ còn khoảng 2 ha đất trồng trầu, trong khi cách đây 6 năm là 50 ha.

Dự án đã nên hình

Ý định xây dựng 18 Thôn Vườn Trầu thành khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn lịch sử để du khách đến tham quan đã nhen nhóm từ lâu. Năm 2003, chính quyền địa phương đã đánh tiếng với Sở Du lịch TPHCM và được hỗ trợ bằng cách mời các công ty du lịch đến khảo sát để đầu tư. Thế nhưng, gần 10 doanh nghiệp lần lượt đến rồi đi với nhiều lý do: địa phương chưa đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa có dịch vụ ăn theo… Do đó, gần 10 năm trôi qua, dự án Khu Du lịch 18 Thôn Vườn Trầu vẫn chỉ là ý tưởng.

Đến năm 2011, khi khảo sát tình hình, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM, yêu cầu phải thực hiện dự án trên cho bằng được và giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) làm chủ đầu tư. Mới đây, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã có văn bản chỉ đạo Saigontourist đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giao huyện Hóc Môn nghiên cứu quy hoạch khu bảo tồn vườn trầu tại xã Bà Điểm.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư thuộc Saigontourist, trước đây đơn vị này có xin Sở Tài nguyên - Môi trường chấp thuận chủ trương giao đất đầu tư nhưng do huyện Hóc Môn chưa có quy hoạch chi tiết 1/2.000 nên chưa được. Do đó, rất cần UBND huyện Hóc Môn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết để đơn vị tiến hành các thủ tục cần thiết.

Ông Tuấn cho biết dự kiến dự án có diện tích 18-20 ha, nằm ở một phần xã Bà Điểm và một phần xã Xuân Thới Thượng, vốn đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Khu Du lịch 18 Thôn Vườn Trầu có mô hình tương tự Khu Du lịch Sinh thái Văn Thánh, Bình Quới nhưng điểm nhấn là trầu cau. “Nhà cửa, công trình mọc lên khiến quy hoạch trở thành da beo nên việc đền bù giải phóng mặt bằng sẽ gặp khó khăn. Riêng diện tích trầu cau giảm đi thì chúng tôi sẽ tái tạo, khi có quy hoạch chi tiết thì Saigontourist sẽ bắt tay thực hiện ngay” - ông Tuấn khẳng định.

Trong khi đó, ông Hà Ngọc Hùng, Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn, cho biết đang khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2.000, dự kiến cuối tháng 8 này sẽ chuyển cho Saigontourist.

Mất 3/4 diện tích

18 Thôn Vườn Trầu hình thành từ thế kỷ XVII, địa giới bao gồm huyện Hóc Môn, một phần quận 12 và một phần huyện Củ Chi ngày nay. Xã Bà Điểm là một trong 6 thôn đầu tiên của 18 Thôn Vườn Trầu.
Nhờ thổ nhưỡng tốt nên trầu Bà Điểm nổi tiếng thơm ngon. Đầu thế kỷ XIX, 18 Thôn Vườn Trầu trở nên nổi tiếng khi loại trầu này được phân phối khắp lục tỉnh Nam Kỳ.

Hiện nay, do quá trình đô thị hóa nhanh, diện tích trầu cau nơi đây chỉ còn khoảng 5 ha, chỉ bằng 1/4 so với trước đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo